Donadoni mất ghế, Lippi tái xuất cùng tuyển Italy

27/06/2008 00:00:00

Tin đồn rút cuộc cũng trở thành sự thật khi LĐBĐ Italy (FIGC) dứt khoát chia tay HLV vừa thất bại tại Euro 2008 để tái bổ nhiệm ông thày từng đưa “Binh đoàn thiên thanh” lên ngôi vô địch World Cup 2006.


Là đương kim quán quân thế giới và chơi không đến nỗi tồi tại vòng loại Euro 2008, nhưng Italy lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược khi đến với vòng chung kết tại Áo – Thụy Sỹ. Đội quân của HLV Donadoni thua tan tác dưới tay Hà Lan và may mắn thoát hiểm ở bảng tử thần để vào tứ kết nơi họ bị Tây Ban Nha loại sau loạt đá luân lưu.

Quyết định chia tay Donadoni để bổ nhiệm Lippi trở lại dẫn dắt tuyển Italy được xem là phản ứng tức thời của FIGC và hợp với mong muốn của đông đảo dư luận Italy, những người đã lớn tiếng đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế chỉ đạo ở ĐTQG.

Thất bại của Italy ở Euro 2008 đã dọn đường cho Lippi trở lại ghế HLV trưởng. Ảnh: AK.
Thất bại ở Euro 2008 đã dọn đường cho Lippi trở lại ghế HLV trưởng tuyển Italy.


“Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy thật sự háo hức”, HLV Lippi phát biểu như vậy với Thông tấn xã Italy ANSA sau khi biết tin ông sẽ được trở lại cương vị cũ. Nhà cầm quân có biệt danh “Gã đầu bạc” chia tay tuyển Italy 3 ngày sau trận chung kết World Cup 2006 và tránh xa đời sống bóng đá từ đó đến nay để xả stress sau 2 năm làm việc căng thẳng cùng “Binh đoàn thiên thanh”.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Lippi đã từ chối cơ hội trở lại dẫn dắt CLB cũ Juventus và một số lời mời khác, đồng thời, đôi lần úp mở về nỗi nhớ ĐTQG. Đó là lý do khiến HLV này gật đầu mà không cần suy nghĩ khi FIGC ngỏ lời mời ông trở lại thay Donadoni.


Lippi sẽ được ra mắt chính thức trong cuộc họp báo vào thứ ba tới. Trận đầu tiên của ông sau khi tái xuất cùng tuyển Italy sẽ là trận giao hữu với Áo tại Nice (Pháp) ngày 20/8. Sau đó hai tuần, “Gã đầu bạc” sẽ cùng các nhà ĐKVĐ thế giới khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010 bằng chuyến đi đến Cyprus ngày 6/9 và trận tiếp Gruzia trên sân nhà sau đó 4 ngày. Nhiệm vụ trước mắt của Lippi sẽ là gia cố lại hàng thủ lừng danh thế giới nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ít giờ trước khi công bố quyết định bổ nhiệm Lippi vào chiếc ghế nóng ở ĐTQG, Donadoni đã được thông báo quyết định cho thôi việc trong cuộc gặp với chủ tịch FIGC, Giancarlo Abete. Sở dĩ FIGC không dùng từ “sa thải” cho trường hợp này là vì hợp đồng cũ của Donadoni sẽ hết hiệu lực vào đầu tháng 7.

Còn hợp đồng mới mà 2 bên vừa ký ngay trước thềm Euro 2008 thì chỉ có hiệu lực với điều kiện tối thiểu là tuyển Italy vào bán kết giải đấu tại Áo – Thụy Sỹ. “FIGC và Donadoni nhất trí chia tay, căn cứ trên thời điểm hết hạn hợp đồng giữa 2 bên”,cơ quan quản lý bóng đá Italy cho biết trong một thông cáo báo chí.

Donadoni phải ra đi vì không thể giúp các nhà ĐKVĐ thế giới đạt thành tích khả quan tại Euro 2008. Ảnh: Getty Images.
Donadoni phải ra đi vì không thể giúp các nhà ĐKVĐ thế giới đạt thành tích khả quan tại Euro 2008. Ảnh: Getty Images.
Nguồn: Theo VNE