Đội tuyển Việt Nam miệt mài tập luyện dưới nắng mùa Thu Hà Nội

Sáng nay (23/8), tại sân tập Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura miệt mài luyện tập mà không quản ngại cái nắng oi ả đầu mùa Thu. Với buổi tập đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. 

Do một vài cầu thủ đang bận với CLB thi đấu AFC Cup nên chỉ có 21/27 tuyển thủ bước vào buổi tập luyện đầu tiên trong sáng nay (23/08). Buổi tập nhận được sự quan tâm động viên của Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐVN, ông Trần Quốc Tuấn. 

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển Việt Nam trong ngày tập luyện đầu tiên nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014

Ở buổi tập đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chủ yếu tập các bài nâng cao thể lực. Đó cũng là yêu cầu chuyên môn đầu tiên mà HLV người Nhật Bản đưa ra với đội tuyển Việt Nam. 

Nhận thức rõ việc rèn luyện thể lực là quan trọng đối với mỗi cá nhân, chính vì vậy các tuyển thủ đã nỗ lực hoàn thành bài tập mà người thầy Miura đưa ra. Sau màn khởi động nhẹ, HLV Miura chia quân thành hai nhóm tiến hành thi đấu đối khánh trên nửa sân với yêu cầu không được chạm bóng quá hai nhịp. Khoảng giữa buổi tập, HLV người Nhật Bản tiếp tục đưa ra bài tập chiến thuật. Kết thúc buổi tập là bài tập thể lực nâng cao sức bền. 

Các tuyển thủ chia đôi đội hình thi đấu đối kháng ngay trong buổi tập đầu tiên

Với nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ trẻ như Huy Toàn, Văn Long.. không quá khó để hoàn thành giáo án. Tiền vệ Tấn Tài cũng các cựu cầu thủ vốn có nền tảng sức bền hàng đầu vẫn cảm thấy “quá tải” đối với màn “tăng cường” thể lực sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu khi V.League kết thúc.

Trong đợt tập huấn lần này, với sự tăng cường tuyến trẻ, đội tuyển Việt Nam có thêm sức sống mới trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Có thể nói, yếu tố sức trẻ đang là góp phần tạo nên sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này. 

HLV Miura thực hiện bài chạy nhằm tăng cường thể lực cùng các tuyển thủ QG

Điểm nhấn đáng chú ý trong buổi tập đầu tiên là việc HLV Miura cùng chạy thể lực với các tuyển thủ trong quãng thời gian dài. Với cái nắng gắt đầu mùa Thu Hà Nội khiến các cầu thủ khá vất vả mới hoàn thành được bài tập thể lực của HLV Miura. 

Kết thúc buổi tập như thường lệ, HLV Miura trả lời phóng vấn của giới truyền thông, HLV Miura cho biết trước mắt ông sẽ dẫn dắt ĐTQG còn đội tuyển Olympic sẽ được giao cho các trợ lý phụ trách. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên theo sát quá trình tập huấn của đội tuyển Olympic nhằm hướng tới Asiad 17 được tốt nhất. 

Kết thúc buổi tập HLV Miura tiến hành trả lời phỏng vấn báo giới về quá trình tập luyện của ĐTQG

Về kế hoạch tập luyện của ĐTVN trong thời gian tới, ông Miura cho biết: “Trong lần tập trung lần này tôi đã đề nghị với LĐBĐVN sắp xếp, tổ chức cho tuyển Việt Nam đá nhiều trận giao hữu để tăng kinh nghiệm thi đấu cọ xát cho các cầu thủ. Lần tập huấn này tôi muốn có nhiều thời gian hơn để hiểu hơn các cầu thủ, qua đó truyền đạt cho các cầu thủ về phương pháp huấn luyện của tôi. Tôi thường ra giáo án huấn luyện một tuần với các bài tập chiến thuật và thể lực đan xen nhau. Trong lần tập trung này tôi muốn các cầu thủ chú trọng hơn về vấn đề thể lực”, nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

 
Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM