Đội tuyển U16 nữ QG đã tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U16 châu Á 2017

Chiều qua (10/7), đội tuyển U16 nữ Quốc gia đã tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu chiến dịch chuẩn bị tham dự Vòng loại U16 châu Á 2017 -nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016.

Trong ngày tập trung đầu tiên, ngoài 6 vận động viên của Hà Nam xin có mặt muộn do đang bận cùng CLB thi đấu giải đấu mời tại Trung Quốc, các thành viên của đội đã có mặt đúng quy định. Đội tuyển U16 nữ Quốc gia với lực lượng được tập hợp từ đội Dự tuyển trẻ và các địa phương như Hà Nội, Hà Nam và TP Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, ban huấn luyện cho biết hiện sức khỏe 19 vận động viên đang có mặt đều đảm bảo. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm Giả Quảng Thác, đội tuyển U16 nữ bắt đầu tập luyện từ ngày hôm nay (11/7).

HLV trưởng Giả Quảng Thác

HLV trưởng Giả Quảng Thác cho biết: “Giải bóng đá tập huấn nữ U16 năm 2016 là điều kiện để các cầu thủ nữ lứa tuổi U16 của các địa phương được tập luyện, cọ xát tích lũy kinh nghiệm. Nhìn chung, các cầu thủ có sự tiến bộ, tuy nhiên cần phải có thêm thời gian để tiếp tục trau đồi kỹ năng cá nhân và tư duy chơi bóng. Các vận động viên được tuyển chọn từ giải tập huấn vừa rồi có chất lượng khá tốt, trong đó nổi trội vẫn là lực lượng của Hà Nội. Tuy nhiên, do các cầu thủ nữ vẫn đang ở độ tuổi còn khá trẻ, mới chơi bóng, nên vẫn cần có quá trình để phát triển dần dần, không thể đốt cháy giai đoạn”.

HLV trưởng Giả Quảng Thác cho biết ban huấn luyện đã lên kế hoạch cụ thể gồm các phần thể lực, kỹ thuật vá nhân và phối hợp chiến thuật đan xen lẫn nhau với mức độ từ từ và cường độ tăng dần để các cầu thủ dần làm quen với lối chơi ở đội tuyển. “Các cầu thủ cần đạt được điểm rơi phong độ tốt và đúng lúc để sẵn sàng thi đấu vào giải chính thức. Ban huấn luyện dự kiến có một số đối tượng thi đấu giao hữu với các đối tượng U12 cả nam và nữ”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U16 nữ Quốc gia sẽ duy trì 2 buổi tập (từ 8h30 sáng và 16h chiều) mỗi ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM