Đội tuyển Nữ Việt Nam kiểm tra định kỳ xét nghiệm Covid-19

Sáng 22/9, đội tuyển Nữ Việt Nam được các nhân viên y tế, thuộc ban tổ chức vòng loại Giải bóng đá Nữ vô địch châu Á 2022, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần thứ hai tại khách sạn đội đang ở.

Lần lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên của các thành viên đội tuyển nữ diễn ra sáng 18/9, khi đội mới có mặt tại Dushanbe, với kết quả toàn đội đều âm tính.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid là một hoạt động bắt buộc, định kì (trung bình 3 ngày lấy mẫu một lần) tại các giải đấu của AFC, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh cho các thành viên tham dự giải. Các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ở cuống họng và sẽ thông báo kết quả hai lần, lần đầu test nhanh và kết quả RT-PCR trong ngày hôm nay.

Tại vòng loại giải bóng đá Nữ vô địch châu Á 2022, đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng B và được ban tổ chức khuyến cáo sinh hoạt trong “bong bóng”, hạn chế tối đa việc tiếp xúc bên ngoài để đảm bảo an toàn và phòng dịch. Tại Tajikistan, mỗi đội bóng được sắp xếp ở tại một khách sạn riêng. Địa điểm đóng quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung là khách sạn Taj Palace, cách sân thi đấu chính 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Bước sang ngày thứ năm tại Tajikistan, đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn đang duy trì tốt chế độ “bong bóng” với hành trình khách sạn- sân tập.

Theo kế hoạch, hôm nay, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng đội trưởng Huỳnh Như tham dự họp báo trước giải; lãnh đội Trương Hải Tùng cùng trợ lý tham dự cuộc họp kỹ thuật bằng hình thức online.

Vào lúc 18h00 (20 giờ Việt Nam) ngày 23/9, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên với đội tuyển Nữ Maldives. Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một buổi tập diễn ra chiều tối nay trên sân chính để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.