Đỗ Hùng Dũng: “Chiến thắng trước ĐT Trung Quốc là món quà dành tặng cho người hâm mộ”

Mới đây, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã có cuộc phỏng vấn với trang tin chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Sau một thời gian dài không thể ra sân do chấn thương, Hùng Dũng đã trở lại với vai trò đội trưởng đội tuyển Việt Nam và truyền cảm hứng cho các đồng đội của mình để tạo nên chiến thắng xuất sắc trước đội tuyển Trung Quốc với hai pha kiến tạo chỉ trong vòng 20 phút.

“Trước trận đấu với ĐT Trung Quốc, chúng tôi đã trải qua 7 thất bại liên tiếp tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ bởi ĐT Việt Nam mới lần đầu tiên lọt vào tới vòng đấu này và phải đối diện với những đối thủ hàng đầu châu Á, trong đó ĐT Nhật Bản từng 6 lần tham dự World Cup, còn Australia và Ả rập Xê út cũng đều 3 lần góp mặt tại đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc và Oman không được đánh giá cao bằng 3 đội bóng trên, nhưng cũng đứng trên đội tuyển Việt Nam khoảng hơn 20 bậc trên BXH FIFA. Tuy vậy, việc chưa giành được điểm số nào sau 7 trận liên tiếp cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của toàn đội cũng như phần nào làm giảm niềm tin của người hâm mộ đối với đội tuyển. Vì thế, chúng tôi đặt quyết tâm rất cao trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, đặc biệt khi chúng tôi được chơi tại sân nhà và ra sân đúng vào ngày mùng 1 Tết” – Hùng Dũng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn. 

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định: “Trận đấu đó, chúng tôi đã thi đấu với tất cả những gì mình có, với một tinh thần không từ bỏ và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đây có thể xem là chiến thắng rất có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam. Chiến thắng đó không chỉ là 3 điểm lịch sử giành được tại Vòng loại thứ ba World Cup, không chỉ là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ vào ngày mùng 1 Tết, mà còn giúp đội tuyển tự tin hơn về khả năng của mình, qua đó hướng tới những mục tiêu mới với tâm thế tích cực nhất”. 

Trước khi quay trở lại khoác áo đội tuyển trong trận đấu với Australia, lần cuối cùng Hùng Dũng chơi bóng cùng các đồng đội trong một giải đấu quốc tế chính thức là trận hòa không bàn thắng với Thái Lan ở lượt trận thứ hai vòng loại FIFA World Cup vào cuối năm 2019.

“Tôi cũng mới trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị chấn thương. Mục tiêu của tôi khi đó là cố gắng hết sức để hòa nhập và thích nghi lại với đội tuyển. May mắn là tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ ban huấn luyện và các đồng đội. ĐT Việt Nam là tập thể gắn kết nên mọi thứ đến với tôi đều suôn sẻ. Tuy vậy, khi được trao băng đội trưởng, thú thực là tôi cũng có đôi chút áp lực. Nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, bởi tôi cảm nhận rõ sự tin tưởng của các đồng đội qua ánh mắt, qua những bắt tay. Điều đó giúp tôi thấy tự tin hơn vì tôi hiểu tôi không bao giờ đơn độc” – Đội trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

“Bản thân tôi hay bất cứ ai có được trách nhiệm này cũng đều phải nỗ lực, thúc đẩy đồng đội cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ của tôi và các anh em trong ban cán sự là cùng các đồng đội xây dựng đội tuyển trở thành một khối thống nhất, giúp cho các cầu thủ mới và các cầu thủ trẻ sớm hòa nhập. Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, với nguồn năng lượng tích cực hơn để đội tuyển luôn có được tiếng nói chung trong sinh hoạt cũng như khi thi đấu trên sân. Còn về chuyên môn thì tôi nghĩ rằng dù ở vị trí nào thì bạn cũng phải đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện”.

Việt Nam đang có cơ hội tiếp nối chiến thắng sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc khi tiếp đón đội tuyển Oman trên sân nhà vào ngày 24/3. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Tiến Linh, tuy nhiên sau đó đã để thua 1-3. 

“Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, các đội bóng đều rất mạnh, đều ở trình độ hàng đầu châu Á. Thực tế, ngay cả khi chúng tôi thi đấu bằng 200% sức lực thì vẫn khó khỏa lấp được khoảng cách về trình độ. Đội tuyển Việt Nam đã thua 7 trận nhưng sau mỗi trận đấu đều rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn sau mỗi thất bại. Có câu nói rằng, đối thủ cũng chính là người thầy tốt nhất. Mỗi lần đối đầu là một lần học hỏi. Đối thủ càng mạnh là càng học được nhiều điều. Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể nâng cao trình độ nếu thường xuyên được thi đấu cọ xát với các đội bóng có đẳng cấp cao như Nhật Bản.

“Việc lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đội tuyển “tinh anh” của bóng đá châu Á, điều mà không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội. Hơn nữa, thi đấu tại giải chính thức hoàn toàn khác biệt so với thi đấu giao hữu, nó sẽ giúp các chúng tôi tích lũy kinh nghiệm quốc tế, có sự tiếp cận nhanh hơn với trình độ chơi bóng đỉnh cao, qua đó có sự cải thiện tốt hơn về kỹ năng cũng như về tâm lý. Do vậy, ngay cả khi chúng tôi không còn cơ hội để cạnh tranh suất đi tiếp, chúng tôi vẫn dành sự trân trọng cho từng trận đấu. 

Nói về những dự định tiếp theo, đội trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi đang hướng tới cạnh tranh suất tham dự VCK FIFA World Cup 2026 khi FIFA tăng số đội lên 48 đội” 

“Các trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 thực sự là trải nghiệm tốt và giúp chúng tôi xác định rõ hơn về cơ hội của mình. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi không chỉ có đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu mà các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đang chạy đua rất quyết liệt”. 

Nguồn: AFC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM