ĐKVĐ U23 Uzbekistan bị Iran cầm hòa 1-1 trong trận ra quân

U23 Uzbekistan có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp U23 Iran có được bàn gỡ ở phút 58. Hai đội hòa nhau 1-1 ở trận ra quân.

U23 Uzbekistan hòa Iran ở trận ra quân. Ảnh: AFC.

Tối 9/1 trên sân vận động Tinsulanon, U23 Uzbekistan bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch U23 châu Á bằng trận ra quân gặp Iran. Những phút đầu tiên, đội bóng Tây Á nhập cuộc tốt hơn và tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 3, từ tình huống không hiểu ý nhau của hàng thủ Uzbekistan.

Nhà đương kim vô địch nhập cuộc thăm dò và bắt đầu lấy lại thế trận sau khoảng 10 phút đầu. Các cầu thủ Uzbekistan chủ động với những pha sút xa từ ngoài vùng cấm, nhưng không thể tạo ra bất ngờ với thủ môn của Iran.

Phút 24, Ali Shojaei lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu sau khi có pha đệm bóng cận thành hỏng ăn khó tin. Sau bàn thua “hụt” các cầu thủ Uzbekistan thi đấu chắc chắn hơn. Phút 38, Mojtaba Najarian phạm lỗi với Bobir Abdixolikov trong vùng cấm, trọng tài cho U23 Uzbekistan hưởng phạt đền trước sự phản ứng mạnh của U23 Iran. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Kobilov không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trận đấu.

Đầu hiệp 2, HLV Iran quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Mehdi Ghaedi vào sân thay cho Ali. Cầu thủ số 11 nhanh chóng để lại dấu ấn bằng pha áp sát khung thành ngay ở phút 46. Lối chơi hoạt động rộng của Ghaedi khiến cho Uzbekistan gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, các cầu thủ Iran đã được hưởng niềm vui ở phút 58. Xuất phát từ pha ném biên bên cánh phải về vùng cấm địa khung thành Uzbekistan, Reza Dehghani đã có cú sút hạ gục thủ môn Nematov.

Những phút tiếp theo, U23 Iran thi đấu với tinh thần hưng phấn. Đội bóng Tây Á lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước sau khi Mohebbi thực hiện cú điểm đưa bóng đi vọt xà ở phút 64. Những phút còn lại, 2 đội không thể có thêm được bàn thắng và cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở trận ra quân.

Nguồn: Zing.vn