Đấu tập tại Osaka, ĐT Việt Nam – ĐT Sinh viên Nhật Bản: 1-3

Chiều nay (8/10), ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong đợt rèn quân tại Trung tâm J-Green Sakai- Osaka- Nhật Bản. Trước “quân xanh” rất chất lượng là ĐT Sinh viên Nhật Bản, nên dù thua với tỷ số 1-3, các học trò của HLV Toshiya Miura cũng đã có những trải nghiệm rất quý báu.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam (Ảnh: Trường Minh VFF)

Như thông tin đã đưa, trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản lần này, ĐT Việt Nam có sự góp mặt của 30 cầu thủ trong đội hình. Vì vậy, ngoại trừ những cầu thủ đang chấn thương như Huy Toàn, Văn Long, Hoàng Thịnh, HLV Miura muốn tạo cơ hội ra sân cho tất cả các cầu thủ còn lại. Trong đó, các tiền đạo thi đấu 30 phút và các vị trí khác thi đấu 45 phút.

“Quân xanh” của ĐT Việt Nam trong trận này được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ trẻ, có tuổi trung bình khoảng 20, thể hình tốt. Đây là đội tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên khắp Nhật Bản. Theo hệ thống đào tạo của Nhật, rất nhiều trong số những cầu thủ này sẽ kí hợp đồng với các CLB chuyên nghiệp Nhật Bản trong vòng 1-2 năm tới. Đáng chú ý, trong đội hình ĐT Sinh viên Nhật Bản cũng có 1 cầu thủ vừa thi đấu tại Asiad 17. Vì vậy, trận đấu giữa họ với ĐT Việt Nam đã thu hút rất đông các tuyển trạch viên đến từ các CLB chuyên nghiệp tại J-League đến theo dõi.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam khởi động trước trận đấu (Ảnh: Trường Minh VFF)

Do vừa mới trải qua thời gian tập nặng và xác định điểm rơi phong độ là AFF Suzuki Cup 2014, nên không có nhiều bất ngờ khi ĐT Việt Nam nhập cuộc chưa tốt so với đội bạn. Những phút đầu trận đấu, các học trò HLV Toshiya Miura phải chịu rất nhiều sức ép trước lối chơi pressing dựa trên nền tảng thể lực vô cùng sung mãn của ĐT Sinh viên Nhật Bản. Mặc dù vậy, các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn giữ vững khá tốt cự ly đội hình, đồng thời duy trì được lối chơi nhanh và phối hợp nhỏ ít chạm.

Tuy nhiên, đến phút 11, thế quân bình của trận đấu bị phá vỡ khi cầu thủ mang áo số 11 của ĐT Sinh viên Nhật Bản phá bẫy việt vị và băng xuống đối mặt với Thanh Bình. Tuy góc sút không thực sự thuận lợi nhưng cầu thủ này đã có pha dứt điểm chuẩn xác vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Sinh viên Nhật Bản.

Sau bàn thua, ĐT Việt Nam vẫn tổ chức tốt lối chơi và suýt có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 18. Tiếc rằng Công Vinh đã không chiến thắng được thủ thành đội bạn.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, ĐT Sinh viên Nhật Bản tiếp tục thi đấu lấn lướt hơn nhờ lối chơi áp sát, không ngại va chạm. Trong khi đó, các học trò của HLV Toshiya Miura lại thua thiệt trong những pha tranh chấp bóng bổng hay đua tốc độ với đối phương. Ngoài nguyên nhân là  các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản có thể lực, tốc độ rất tốt thì việc cả đội đang trong giai đoạn tập thể lực nặng cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý bóng của các cầu thủ.

Đến phút 38, chớp cơ hội từ sự không hiểu ý giữa trung vệ và tiền vệ trung tâm ĐT Việt Nam, tiền đạo ĐT Sinh viên Nhật Bản cướp được bóng tại trung lộ ngay gần cầu môn của Thanh Bình và dứt điểm không cho thủ môn cơ hội cản phá, nâng tủ số lên 2-0.

Các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản có thể hình, thể lực rất tốt (Ảnh: Trường Minh VFF)

Sang hiệp hai, ĐT Sinh viên Nhật Bản vẫn tỏ ra là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Không chỉ có thể lực và tốc độ, các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản còn có kỹ thuật cơ bản rất tốt, nên dễ dàng xoay sở trong những tình huống áp sát của ĐT Việt Nam.

Phút 50, trong 1 tình huống phối hợp pressing ko tốt của ĐT Việt Nam,  cầu thủ đội bạn tận dụng khoảng trống trung lộ do tiền vệ trung tâm để lại và phối hợp tấn công nhanh, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, ĐT Sinh viên chủ động giảm nhịp độ và tập trung bảo vệ thành quả bên phần sân nhà. Điều này đã giúp ĐT Việt Nam cầm được nhiều bóng hơn và có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn. Đến phút 69, những nỗ lực của ĐT Việt Nam được đền đáp khi Hồng Quân đoạt được bóng trong chân trung vệ đối phương và căng ngang vào trong cho Vũ Phong từ biên phải băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Ở những phút sau đó, ĐT Việt Nam còn tạo thêm một số cơ hội có thể thành bàn, nhưng lần lượt Hồng Quân rồi đến Minh Tuấn đều bỏ lỡ đáng tiếc. 1-3 là kết quả cuối cùng.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Toshiya Miura cho rằng đây là trải nghiệm rất tốt đối với ĐT Việt Nam trước những đội có lối đá pressing quyết liệt như ĐT Sinh viên Nhật Bản. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, khác với ĐT Sinh viên Nhật Bản vốn chơi lăn xả, hết mình, thì các CLB chuyên nghiệp Nhật Bản mà sắp tới ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu sẽ áp dụng lối chơi có tính toán và thiên về chiến thuật nhiều hơn. Đó sẽ là cơ hội để ông và các cộng sự đưa ra những thử nghiệm mới. Ông Miura cũng chia sẻ, các tiền đạo và tiền vệ tấn công của ĐT Việt Nam cần phải thay đổi ý thức tranh cướp bóng ngay khi để mất bóng và tham gia phòng ngự nhiều hơn. Đây là điều các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản đã làm rất tốt.


Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam:

Hiệp 1: Nguyễn Thanh Bình (GK), Lê Phước Tứ, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành, Âu Văn Hoàn, Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Châu, Huỳnh Quốc Anh (Phạm Thành Lương 31’), Nguyễn Trọng Hoàng (8), Lê Công Vinh (Nguyễn Văn Quyết 31’), Nguyễn Hải Anh (Nguyễn Anh Đức (31’)

Hiệp 2: Trần Nguyên Mạnh, Đào Duy Khánh, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Văn Biển, Quế Ngọc Hải, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Thành Lương (Đinh Thanh Trung 61’), Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Văn Quyết (Mạc Hồng Quân 61’), Nguyễn Anh Đức  (Vũ Minh Tuấn 61’

Phạm Trường Minh (gửi về từ Osaka)

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM