Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn được cử làm HLV trưởng U19 Thể Công

Sau một thời gian làm HLV đội Dung Quất Quảng Ngãi và đưa đội bóng này lên hạng Nhì, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã được CLB Thể Công cử làm HLV Trưởng U19 Thể Công…

Hồng Sơn nắm quyền dẫn dắt U19 Thể Công

* Sau một thời gian làm HLV đội Dung Quất Quảng Ngãi và đưa đội bóng này lên hạng Nhì, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã được CLB Thể Công cử làm HLV Trưởng U19 Thể Công nằm ở bảng A cùng với một số đội bóng khu vực phía Bắc như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Pjico SLNA, Hòa Phát Hà Nội và LG.HN.ACB. Sau khi xuống hạng và nhiều vị trí trụ cột nghỉ thi đấu hoặc chuyển đội bóng khác, Thể Công đang làm lại với dàn cầu thủ trẻ. Vì thế lứa tuổi U19 được gửi gắm rất nhiều hi vọng sau khi kê hoạch đưa đội U18 tập huấn nước ngoài chưa trở thành hiện thực.

 
* Giải bóng đá tập huấn hạng Nhì khu vực ĐBSCL mở rộng 2006. Nhằm giúp các địa phương trong khu vực chuẩn bị tích cực trước mùa giải mới, như thông lệ Bến Tre tiếp tục đăng cai tốt chức mùa giải năm nay trên sân vận động tỉnh từ ngày 8 đến 21/1 với sự tham gia của 6 đội bóng hạng Nhì Quốc gia là Vĩnh Long, Quân khu 7, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ . Riêng đội bóng Cần Thơ, dù không có trong danh sách dự kiến ban đầu nhưng sau khi nhận quyết định rớt xuống hạng Nhì Quốc gia nhưng đội bóng này đã chính thức nhận lời mời tham dự với thành phần đăng ký gồm 27 cầu thủ nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Kiểm cùng 2 trợ lý Trương Hữu Nhã và Nguyễn Văn Hùng. Các đội còn lại như tân binh Cà Mau, Quân Khu 7, Kiên Giang và chủ nhà Bến Tre không có sự biến đổi đáng kể về lực lượng. Chỉ có Vĩnh Long chính thức thay Stướng⬝ khi ông Lương Trung Minh nhận lời trở lại nhận chức HLV Trưởng dù mức lương thấp hơn nhiều so với lúc còn dẫn dắt Strata Đồng Nai.
 
* Đà Nẵng lại thiếu trung vệ trầm trọng: Mùa giải 2005, Đà Nẵng là đội có hàng phòng ngự chơi tốt nhất giải  khi chỉ để thủng 19 bàn thắng. Thế nhưng mùa giải năm nay, Đà Nẵng lại thiếu trung vệ trầm trọng. Bình Minh ngồi dự bị thường xuyên suốt 2 mùa giải vừa qua nên phong độ không ổn định, Mạnh Dũng lại tỏ ta chậm chạp và nặng nề trong các trận đấu ở Cúp THBD 2005. Phước Vĩnh nhiều khả năng bị treo giò, Hùng Dũng mới trở về chưa kịp hòa nhập trở lại. Trên lý thuyết Hùng Dũng có lối chơi  càn luớt, không nghại và chính là người bọc lót hoàn chỉnh cho Mạnh Dũng. Tuy nhiên, đây lại là một cặp có cá tính trái ngược nhau. Ngoài những khó khăn trong việc bố trí cặp trung vệ, hàng phòng ngự 2 cánh của Đà Nẵng mùa giải này cũng gặp nhiều khó khăn khi Minh Đức ngày càng xuống phong độ, Quang Cường chưa tạo được sự yên tâm bên phía cánh trái. Những nỗ lực thay thế Hải Thượng, Hữu Hùng cánh trái, Hải Lâm cánh phải đều không thành công. Bởi thế cho dù Hùng Dũng đã trở về thì hiệu qủa hàng phòng ngự Đà Nẵng vẫn sẽ là nỗi lo không nhỏ cho HLV Trần Vũ.
 
H.Thanh Hoá (vàng) quyết tâm thăng hạng – Ảnh: VNN
 
* Mùa giải năm nay, Halida Thanh Hóa không ngần ngại bày tỏ mục tiêu thăng hạng. Đội đã mời trở lại HLV Trần Văn Phúc, người từng đưa H.Thanh Hóa thăng hạng và dẫn dắt  các cầu thủ trẻ nay đã thành danh.Về phía cầu thủ, Halida Thanh Hóa có dàn nội binh khá đồng đều đang độ chín, trong đó có các cầu thủ từng được gọi vào đội tuyển U23 như Mai Tiến Thành, Lã Mạnh Tường, Hoàng Thanh Tùng, Hà Hoàng Đảm⬦ Nhiều chuyên gia nhận xét, với lực lượng nội như vậy Thanh Hóa chỉ cần có thêm vài ngoại binh chất lượng cao thì việc lên hạng sẽ ở trong tầm tay. Thực tế , mới chỉ sử dụng một cầu thủ ngoại là Kizito trong trận mở màn ở Cúp Quốc gia Halida Thanh Hóa đã thắng Thể Công.Viettel 2-0, ngoài Kizito, Halida Thanh Hóa còn có các ngoại binh khác như thủ môn Mykola, tiền đạo Maksim và tiền vệ Rodgers. Có thể nói chưa bao giờ đội bóng xứ Thanh lại được lãnh đạo quan tâm như mùa giải này. Như mọi năm lương tháng của cầu thủ thuộc loại thấp của giải hạng Nhất thì năm nay mức lương của họ cao nhất từ 8-9 triệu, thấp cũng 4 triệu đồng.Mùa giải năm nay đội thi đấu trên sân nhà đã được nâng cấp và khán giả khá đông.Với những điều kiện nói trên Halida Thang Hóa có đầy đủ yếu tố thuận lợi để thực hiện ước nguyện đưa đội bóng  lên chơi ở hạng cao và chắc chắn họ sẽ là một thế lực lớn của giải hạng Nhất năm nay.
 
* Đội tuyển nữ Hà Nội vừa kết thúc chuyển tập huấn Trung Quốc, trong thời gian tập huấn, đội đá giao hữu 2 trận thắng tuyển nữ Singapore 10-0, thua tuyển trẻ Trung Quốc 0-3. Đây là một trong hai đội hình Trung Quốc chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.
 
* Thủ môn Quang Huy đang phải điều trị chấn thương  vai tại Trung tâm Y học TDTT. Nhiều khả năng anh phải nghỉ đến sau Tết Nguyên Đán mới trở lại sân cỏ. Người dự bị cho Quang Huy ở tuyển U23 là Ngọc Tú sẽ thay anh trong khung thành GM.M. Nam Định trong các trận Cúp Quốc Gia và V.League.
 
HLV Trần Công Minh tin tưởng vào khả năng của Đồng Tháp trước mùa giải mới _Ảnh: VNN
 
* HLV Trần Công Minh của Đồng Tháp cho biết hiện lực lượng ngoại binh của đội đã ổn định. Bốn gương mặt cầu thủ ngoại của đội đã trải đều trên 3 tuyến: trung vệ người Liberia Dickson, 2 tiền vệ  Maxwell và Fernando, tiền đạo người Nigeria Prince. Đây là những gương mặt đã có sự hòa nhập khá tốt với lối chơi toàn đội cũng như có những tác phong sinh hoạt khá nghiêm túc và chuẩn mực. Đặc biệt, Maxwell và Prince từng thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Đồng Tháp tại giải giao hữu Cúp Thành Long mở rộng vào tháng 11 năm 2005.
(Theo TTNN, BĐ, TTTPHCM)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA