Danh thủ Kiatisak: "Zico có thể đưa Nhật Bản vào vòng 2"

Người châu Á cũng phải kỳ vọng vào một đội châu Á chứ! Chỉ cần Nhật Bản vào được vòng 2 đã là thành công rồi, còn đi xa hơn tôi nghĩ là rất khó…

27/05/2006 00:00:00

HLV Zico được chào đón

“Tôi tin tưởng Brazil là đội sẽ lên ngôi ở World Cup lần này và đội vào chung kết không ai khác chính là Argentina. Ngoài ra, tôi còn hy vọng người mà tôi cực kỳ yêu mến, được người hâm mộ Thái Lan cũng như Đông Nam Á coi như thần tượng và bản thân tôi hết sức hạnh phúc khi được các fans gọi tên mình gắn với tên ông là Zico, có thể sẽ đưa được Nhật Bản vào vòng 2”. “Zico” Kiatisak đã mở đầu bằng nhận xét như vậy.


* Anh có thể nói rõ do đâu anh tin tưởng Brazil và Argentina?

– Trường phái bóng đá Nam Mỹ nói chung và lối chơi kỹ thuật quyến rũ của 2 đội bóng này từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt của tôi, vì thế tôi luôn đặt lòng tin vào Brazil và cả Argentina ở bất cứ giải đấu nào khi có 2 đội này tham gia. Hơn nữa, năm nay thực lực Brazil quá tốt, chưa bao giờ họ có được một đội hình hoàn chỉnh và rất mạnh như hiện nay. Còn Argentina, tuy không được đánh giá cao bằng Brazil nhưng họ vẫn là đội đến với giải trong tư thế một đội mạnh và chính việc ít người để ý đến đội bóng này sẽ là một thuận lợi tâm lý giúp Riqueme, Crespo bay bổng… Tôi nghĩ khó đội bóng nào trên thế giới hiện nay ngăn được bước tiến của Brazil và đối thủ chung kết của họ nhiều khả năng sẽ là Argentina. Các đội bóng châu u cũng có những thế mạnh như Đức lợi thế sân nhà, nhưng so trên nhiều phương diện không một đội châu u nào gây cho tôi ấn tượng mạnh. Tôi nghĩ vào sâu nhất ở World Cup có thể là Đức và Ý, nhưng cả hai đội này cũng chỉ đến bán kết là cùng.

Nhật Bản đến Đức với hy vọng vào vòng 2

* Còn đội Nhật Bản, theo anh, Zico có thể sẽ giúp đội này vào vòng 2?

– Tôi rất ấn tượng với phong cách cũng như tài cầm quân của Zico. Ông là một kiến trúc sư ở giữa sân và là bậc thầy về khả năng sút phạt. Lối chơi của ông nhẹ nhàng mà điêu luyện, hứng khởi nhưng rất tinh tế. Đội Nhật Bản dưới quyền của ông đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhất là lối chơi rất đẹp mắt như kiểu Brazil, hiện đang là vô địch châu Á. Thoạt nhìn trong 4 đội châu Á thì Hàn Quốc ở vào bảng thuận lợi hơn để vào vòng 2 nhưng tôi nghĩ Zico bằng tài năng của mình có thể sẽ giúp Nhật Bản vượt qua ac và Croatia. Bảng đấu này tôi biết là rất khó cho Nhật Bản, vì ac có ông Hiddink cầm quân rất giỏi và Croatia 8 năm trước từng gây ấn tượng mạnh ở World Cup khi đoạt HC đồng. Nhưng hy vọng thì cứ phải hy vọng. Hơn nữa là người châu Á cũng phải kỳ vọng vào một đội châu Á chứ! Chỉ cần Nhật Bản vào được vòng 2 đã là thành công rồi, còn đi xa hơn tôi nghĩ là rất khó.

* Ngoài hy vọng ở Zico với đội Nhật Bản, theo anh liệu có đội bóng nào đủ sức gây bất ngờ?

– Cách đây không lâu, tôi rất chú ý đội tuyển Ukraine, đơn giản vì tôi thích Shevchenko, nhưng mới đây tôi nghe anh bị chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ, nên tôi nghiêng về một đội châu Phi. Bờ Biển Ngà, Tunisie và Ghana sẽ là những đội chơi cống hiến có thể tạo ra nhiều đột biến… Nhưng để giành một vị trí cao, tôi nghĩ họ còn thiếu nhiều kinh nghiệm và một sự chắc chắn trong chiến thuật nên khó có khả năng các đội này sẽ vượt qua những đối thủ có bề dày, có truyền thống và bản lĩnh từng ngự trị ở đỉnh cao.

* Cầu thủ nào sẽ xuất sắc nhất World Cup 2006?

– Tôi nghĩ một cầu thủ có những phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời đá trên hàng tấn công hoặc tổ chức lối chơi sắc sảo vẫn sẽ là cầu thủ nổi bật nhất tại World Cup. Về phương diện này hiện nay theo tôi nghĩ không ai vượt qua được Ronaldinho. Đó là một cầu thủ hết sức tinh tế và đáng để cho nhiều cầu thủ trẻ phải học hỏi.

(Theo TNO)