Danh sách dự kiến 30 cầu thủ ĐTQG tập trung đợt 1/2008

Chiều nay (19/5), sau buổi làm việc với Phòng các ĐTQG và trợ lý Mai Đức Chung, HLV H.Calisto đã công bố danh sách 30 cầu thủ…

Chiều nay (19/5), sau buổi làm việc với Phòng các ĐTQG và trợ lý Mai Đức Chung, HLV H.Calisto đã công bố danh sách 30 cầu thủ dự kiến tập trung ĐTQG lần 1 năm 2008.

 

Mở đầu về bản danh sách, HLV H.Calisto nhấn mạnh, tiêu chí tuyển chọn hàng đầu của ông chính là khát vọng thi đấu. Tất cả các cầu thủ trong đội tuyển của ông cần phải ý thức được rằng, khoác áo ĐTQG là một vinh dự lớn để từ đó cống hiến hết khả năng của mình. Bản danh sách 30 người này là ý kiến tổng hợp từ “3 nguồn tuyển chọn” nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về H.Calisto.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ trao đổi giữa HLV Trưởng Calisto và báo giới

 

Trong bản danh sách 30 cầu thủ dự kiến tập trung lần 1/2008 có không ít những cái tên mới và còn rất trẻ điển hình như Chu Ngọc Anh hay Hoàng Văn Bình và Nguyễn Trọng Hoàng. Nói về điều này ông Calisto cho rằng đây là những cầu thủ triển vọng, có phẩm chất tốt và có khả năng phát triển. Sự có mặt của họ như một thông điệp rằng cánh của ĐTQG luôn mở cửa với tất cả, kể cả những cầu thủ còn trẻ.

 

Về trường hợp của Công Vinh, ông Calisto đã nói rằng, Công Vinh đang bị chấn thương nhưng mức độ nặng, nhẹ thế nào cần phải có sự thẩm định của các bác sỹ sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Calisto cũng nói thêm: gọi Công Vinh lên đội tuyển cũng chính là sự quan tâm, trách nhiệm của HLV trưởng hay nói rộng ra là LĐBĐ Việt Nam với những cầu thủ của mình.

 

Cũng đã có không ít những thắc mắc về sự vắng mặt của những cầu thủ đang chơi khá tốt ở V.League như Thành Lương, Văn Nhiên… ông H.Calisto nhấn mạnh rằng, 30 cầu thủ kể trên chỉ là danh sách sơ bộ. Tất cả những cầu thủ tốt đều có cơ hội khoác áo tuyển ở những đợt tập trung kế tiếp.

HLV Trưởng Đội tuyển Việt Nam –  H. Calisto

 

Theo kế hoạch ĐTQG sẽ tập trung từ ngày 26/5 đến 14/6/2008. Có một chút thay đổi xung quanh địa điểm tập trung lần này, theo đó, ĐTQG sẽ tập trung tại Trung tâm thể thao Thành Long thay vì Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội. Theo lý giải của HLV H.Calisto, sự thay đổi này nhằm mục đích giúp tuyển làm quen với khí hậu tại Thành Long có phần giống với Indonesia – đối thủ của ĐTQG Việt Nam trong trận giao hữu ngày 11/6/2008. 

 

Ngay sau ngày 25/5 (các lượt đấu của giải hạng Nhất QG và V.League) kết thúc, thầy trò HLV H.Calisto sẽ hội quân tại Thành Long. Riêng các cầu thủ của ĐPM.Nam Định và XMCT.Thanh Hoá sẽ tập trung muộn hơn (do trận ĐPM.Nam Định – XMCT.Thanh Hoá diễn ra ngày 27/5)

 

Danh sách 30 cầu thủ dự kiến tập trung lần 1/2008

 

Thủ môn (4): FabioSantos (ĐT.LA), Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội),  Nguyễn Thế Anh (Bình Dương),  Bùi Tấn Trường (CS.Đồng Tháp).

 

Hậu vệ (9): Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Vũ Như Thành,  Phạm Đình Phước,  Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Lê Phước Tứ (Thể Công), Lê Xuân Hợp (Thanh Hoá),  Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Biển (Nam Định), Đào Văn Phong (Khánh Hoà).

 

Tiền vệ (12): Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em, Lý Lâm Huy (ĐT.Long An), Lê Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hoà), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Thạch Bảo Khanh (Thể Công Viettel), Trần Đức Dương (ĐPM.Nam Định), Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình (TCDK.Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Minh Châu (XM.Hải Phòng), Ngũ Chí Thắng (Thép MN.CSG).

 

Tiền đạo (5): Lê Công Vinh (TCDK.Sông Lam Nghệ An), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Việt Thắng (ĐT.Long An), Nguyễn Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM