Danh sách ĐTQG tập trung đợt 5 năm 2008

Hôm nay (7/10), Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định tập trung ĐTQG đợt 5 năm 2008 nhằm chuẩn bị tham dự trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Singapore…

Hôm nay (7/10), Bộ VH-TT-DL đã ra quyết định tập trung ĐTQG đợt 5 năm 2008 nhằm chuẩn bị tham dự trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Singapore và thi đấu tại giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008 tới.

 

Theo đó, trong lần tập trung này, ĐTQG gồm 31 thành viên, trong đó có 25 cầu thủ, do ông Henrique Calisto làm HLV trưởng sẽ tập trung tập luyện trở lại vào ngày 10/10/2008 tại Trung tâm HLTTQG 1. Điểm đáng chú ý, sau thành tích không tốt của ĐTQG tại Giải bóng đá quốc tế TPHCM-Cúp SJC-Eximbank 2008 vừa qua, HLV Calisto quyết định tăng cường lực lượng cho đội tuyển bằng việc triệu tập thêm 4 cầu thủ mới, đó là thủ môn Quang Huy, hậu vệ Quang Cường, Việt Cường và tiền vệ Công Minh.

 

Trong số 4 cầu thủ được bổ sung vào ĐTQG lần này, ngoài Quang Huy, Việt Cường, Công Minh là “lính cũ” thì hậu vệ Quang Cường lần đầu tiên góp mặt trong màu áo đội tuyển.

 

Danh sách ĐTQG tập trung đợt 5:

HLV trưởng: Henrique Calisto

Các trợ lý: Nguyễn Văn Hiệp, Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh

Bác sỹ: Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Trọng Hạnh

 

Các cầu thủ (25 cầu thủ):

 

Thủ môn (4): Phan Văn Santos (ĐTLA), Trần Đức Cường (SHB Đà Nẵng), Bùi Quang Huy (ĐPM.Nam Định), Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội)

 

Hậu vệ (10): Vũ Như Thành (B.Bình Dương), Lê Phước Tứ (Thể Công), Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương), Phùng Văn Nhiên (HAGL), Phùng Công Minh (B.Bình Dương), Phan Thanh Giang (ĐT.LA), Nguyễn Hoàng Vương (B.Bình Dương), Trần Chí Công (H.Cần Thơ), Lê Quang Cường (SHB Đà Nẵng), Đoàn Việt Cường (CS Đồng Tháp)

 

Tiền vệ (6): Lê Tấn Tài (K.Khánh Hoà), Nguyễn Minh Châu (XM.Hải Phòng), Nguyễn Minh Phương (ĐTLA), Phan Văn Tài Em (ĐTLA), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (TCDK.SLNA).

 

Tiền đạo (5): Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Việt Thắng (ĐTLA), Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hoà).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM