Danh sách ĐTQG tập trung đợt 4 năm 2008

Hôm nay (8/9), ĐT bóng đá nam quốc gia với 33 thành viên, trong đó có 27 tuyển thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Henrique Calisto và 3 trợ lý HLV trưởng là Trần Văn…

Hôm nay (8/9), ĐT bóng đá nam quốc gia với 33 thành viên, trong đó có 27 tuyển thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Henrique Calisto và 3 trợ lý HLV trưởng là Trần Văn Khánh, Nguyễn Văn Hiệp và Phan Thanh Hùng sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự Cúp quốc tế TPHCM, diễn ra từ 1/10 đến 5/10 tới.

 

Khác với các lần tập trung trước đây, lần tập trung này ĐTQG sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng tại Pleiku. Đây là một trung tâm TDTT do CLB Hoàng Anh Gia Lai đầu tư xây dựng để phục vụ công tác huấn luyện bóng đá, có 4 sân tập chất lượng cao cùng các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đủ mọi điều kiện thuận lợi phục vụ cho quá trình tập huấn cũng như sinh hoạt của các tuyển thủ.

Một góc nhỏ trong khuôn viên thoáng đãng và yên tĩnh tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng – Ảnh: VFF

 

Sau kỳ nghỉ phép tại quê nhà Bồ Đào Nha, HLV trưởng Calisto đã trở lại Việt Nam để cùng các học trò khởi động cho hành trình hướng đến AFF Suzuki Cup 2008. Lý giải về việc lựa chọn Pleiku làm nơi đóng quân cho ĐTQG trong đợt tập trung này, ông nói: “Sự yên tĩnh, điều kiện ăn ở tập luyện tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng là rất phù hợp cho việc tập huấn. Ở một nơi biệt lập và xa trung tâm, các tuyển thủ sẽ không bị tác động nhiều từ ngoại cảnh và sẽ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn”.

 

Theo kế hoạch, muộn nhất là 18h00 chiều nay (8/9), các tuyển thủ sẽ có mặt đầy đủ tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng. Toàn đội sẽ tập luyện tại đây cho đến hết ngày 15/9 và sẽ di chuyển về Trung tâm Thể thao Thành Long TPHCM tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham dự Cúp quốc tế TPHCM, tổ chức từ 1/10 đến 5/10/2008.

Danh sách ĐTQG tập trung đợt 4 năm 2008:

HLV trưởng: Henrique Calisto

Các trợ lý: Nguyễn Văn Hiệp, Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh

Bác sỹ: Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Trọng Hạnh

 

Các cầu thủ (27 cầu thủ):

 

Thủ môn (3): Phan Văn Santos (ĐTLA), Nguyễn Thế Anh (B.Bình Dương), Bùi Tấn Trường (CS.Đồng Tháp)

 

Hậu vệ (9): Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương), Vũ Như Thành (B.Bình Dương), Lê Phước Tứ (Thể Công), Đào Văn Phong (K.Khánh Hoà), Mai Xuân Hợp (XMCT.Thanh Hoá), Phạm Đình Phước (B.Bình Dương), Phùng Văn Nhiên (HAGL), Phan Thanh Giang (ĐT.LA), Nguyễn Hoàng Vương (B.Bình Dương).

 

Tiền vệ (7): Lê Tấn Tài (K.Khánh Hoà), Nguyễn Minh Châu (XM.Hải Phòng), Nguyễn Minh Phương (ĐTLA), Phan Văn Tài Em (ĐTLA), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (TCDK.SLNA), Trần Đức Dương (ĐPM.Nam Định).

 

Tiền đạo (8): Phan Thanh Phúc (SHB.Đà Nẵng), Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Việt Thắng (ĐTLA), Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Nguyễn Ngọc Thanh (XM.Hải Phòng), Phan Thanh Bình (CS.Đồng Tháp), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hoà).

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM