Danh sách ĐTQG tập trung đợt 1-năm 2009, chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2011

Ngày 6/1/2009, ĐTQG sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2009 để chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2009.

Ngày 6/1/2009, ĐTQG sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2009 để chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2009.

 

Tại đợt tập trung này, HLV trưởng Calisto tiếp tục đặt trọn niềm tin vào các cộng sự trong BHL đã cùng ông dẫn dắt ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008 gồm HLV Trần Văn Khánh, HLV Phan Thanh Hùng và HLV Ngô Lê Bằng.

 

Bên cạnh đó, HLV Calisto cũng sẽ triệu tập đầy đủ 22 cầu thủ đã đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2008 và chỉ gọi thêm 3 tân binh là  bộ đôi tiền vệ Ngọc Duy, Công Huy (đều của Thể Công) và hậu vệ Chu Ngọc Anh (Nam Định)

 

25 tuyển thủ sẽ có mặt tại Trung tâm HLTTQG 1-Hà Nội vào ngày 6/1/2009 và có quỹ thời gian 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Lebanon trong khuôn khổ loạt trận đầu tiên của lượt đi vòng loại Asian Cup 2011, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 14/1/2009.

 

Sau trận đấu này, ngày 18/1/2009, ĐT Việt Nam sẽ hành quân sang Hàng Châu (Trung Quốc) để thi đấu trận lượt đi với ĐT Trung Quốc vào ngày 21/1/2009. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Calisto trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Danh sách ĐTQG tập trung đợt 1 năm 2009:

HLV trưởng: Henrique Calisto

Các trợ lý: Trần Văn Khánh, Phan Thanh Hùng, Ngô Lê Bằng

Bác sỹ: Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Trọng Hạnh

 

Các cầu thủ: 25 cầu thủ

Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Bùi Quang Huy ( Nam Định), Trần Đức Cường (Đà Nẵng).

 

Hậu vệ (8): Lê Phước Tứ (Thể Công), Vũ Như Thành (Bình Dương), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (SLNA), Phan Thanh Giang (Đồng Tâm.LA), Lê Quang Cường (Đà Nẵng), Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp), Chu Ngọc Anh (Nam Định).

 

Tiền vệ (10): Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Nguyễn Công Huy (Thể Công), Nguyễn Ngọc Duy (Thể Công), Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm.LA), Phan Văn Tài Em (Đồng Tâm.LA), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Trần Trường Giang (Bình Dương), Lê Tấn Tài (Khánh Hoà), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng).

 

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hoà), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Việt Thắng (Đồng Tâm.LA).

Tại vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Việt Nam ở bảng D cùng với Trung Quốc, Lebanon và Syria. Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam như sau:

 

#

Ngày

Giờ

Trận đấu

Địa điểm

1

14/1/200914h00

SYRIA – TRUNG QUỐC

SVĐ Aleppo

1

14/1/200919h00

VIỆT NAM – LEBANON

SVĐQG Mỹ Đình

2

21/1/200919h35

TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

TT Thể thao Zhejiang

2

28/1/200917h00

LEBANON – SYRIA

Sports City Stadium

3

14/11/200919h00

VIỆT NAM – SYRIA

SVĐQG Mỹ Đình

3

14/11/200917h00

LEBANON – TRUNG QUỐC

SVĐ thành phố Beirut

4

18/11/200914h00

SYRIA – VIỆT NAM

SVĐ Aleppo

4

22/11/200919h30

TRUNG QUỐC – LEBANON

TT Thể thao Zhejiang

5

6/1/201019h30

TRUNG QUỐC – SYRIA

TT Thể thao Zhejiang

5

6/1/201017h00

LEBANON – VIỆT NAM

SVĐ thành phố Beirut

6

17/1/201019h00

VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

SVĐQG Mỹ Đình

6

3/3/201015h00

SYRIA – LEBANON

SVĐ Aleppo


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM