Danh sách ĐT U19 nữ tập trung đợt 2 chuẩn bị tham dự VL Asian Cup nữ 2015

Ngày 27/9 tới, đội tuyển U19 nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN để chuẩn bị tham dự Vòng loại giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2015.

Trong danh sách 30 người, 25 vận động viên thuộc các địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Sơn La sẽ do HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng trực tiếp dẫn dắt.

Theo kế hoạch, các thành viên sẽ có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN trước 16h ngày 27/9 tới. Ngày 29/9, toàn đội sẽ di chuyển đi Thanh Hoá để bước vào đợt rèn luyện thể lực. Sau 1 tuần, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng sẽ quay trở về Hà Nội và đóng quân taị Trung tâm để bước vào giai đoàn tập kỹ chiến thuật.

Vòng loại U19 nữ Châu Á 2015 với sự tham dự của 14 đội đến từ 7 khu vực của Tây, Nam và Trung Á. Các đội chia vào 4 bảng A,B,C và D cùng nhau tranh tài. Theo kết quả bốc thăm tháng 6 vừa qua, đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Australia, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng. Đội có thành tích cao nhất tại mỗi bảng sẽ giành vé tham dự vòng chung kết cùng với 4 đội được đặc cách Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản. 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển U19 nữ tham dự sự kiện châu lục, LĐBĐVN đã quyết định đứng ra đăng cai 2 bảng C và D Vòng loại thứ nhất giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2015.  

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM