Đại chiến Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha qua những con số

Trận bán kết đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ xác định cái tên đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Euro 2012.

27/06/2012 00:00:00

Trận bán kết đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ xác định cái tên đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Euro 2012.

 

– Trong lịch sử 34 lần đối đầu, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 16 trận và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha 6 trận, hòa 12 trận.

 

– Tỉ số giữa hai đội trong các giải đấu lớn hoàn toàn cân bằng: 1-0 cho Tây Ban Nha tại EURO 2004 và tương tự 1-0 cho Bồ Đào Nhatại World Cup 2010.

 

– Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau bên ngoài bán đảo Iberia (sau EURO 1984 tại Marseille và World Cup 2010 trên đất Nam Phi).

 

– Tây Ban Nha chỉ giành chiến thắng 2 trận trong tổng số 12 lần đối đầu gần nhất với Bồ Đào Nha. Thật vậy, 14 trận thắng còn lại của La Roja đều xảy ra từ trước năm 1960.

 

– Thất bại 0-4 tại Lisbon năm ngoái là thất bại nặng nề nhất của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha kể từ sau năm 1963.

 

– Đây là lần thứ 4 Bồ Đào Nha lọt vào bán kết (sau năm 1984, 2000 và 2004). Cho đến nay, họ mới chỉ lọt vào chung kết duy nhất một lần tại kì EURO được tổ chức tại nước nhà năm 2004.

 

– Tổng số đường chuyền của Tây Ban Nha tính đến thời điểm hiện tại đang gấp đôi so với đối thủ của họ trong trận bán kết sắp tới (TBN: 2623; BĐN:1159).

 

– Trong 4 đội lọt vào bán kết, Bồ Đào Nha là đội có tỉ lệ sở hữu bóng thấp nhất chỉ với 45%, trong khi Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 68%.

 

– Tây Ban Nha là đội giữ lưới sạch nhất tại EURO 2012 với chỉ duy nhất 1 lần để thủng lưới.

 

– 5 trong tổng số 8 bàn thắng của của Tây Ban Nha được ghi trong hiệp hai của trận đấu.

 

– Dưới sự chỉ đạo của HLV Vicente Del Bosque, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 31 trong tổng số 34 trận.

 

– Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử EURO tung ra 30 cú sút trong một trận chung kết của giải đấu lớn nhất lục địa già.

 

– Với 6 bàn thắng tại các vòng chung kết EURO trước đó, Cristiano Ronaldo hiện chỉ đứng sau Michel Platini (9 bàn) và Alan Sheare (7 bàn) trong danh sách dội bom. Một nửa số bàn thắng được anh thực hiện từ những pha đánh đầu.

 

– Pepe chỉ phạm một lỗi duy nhất trong suốt 360 phút thi đấu tại EURO 2012.

 

– Thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha đã cản phá thành công 91,7% các cú sút của đối phương. Đây là tỉ lệ tốt nhất tại EURO 2012.

 

Theo VTC