Cuộc chạy đua gay cấn để có thể sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình SEA Games 24 của các đài truyền hình VN đang có những diễn biến phức tạp.

Chuẩn bị tốt cả về lực lượng và chuyên môn của đoàn TTVN tham dự Indoor Games II và SEA Games 24, chiều 18/6, PCN Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi làm việc với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn,Trưởng các bộ môn thuộc Vụ Thể thao…

Để chuẩn bị tốt cả về lực lượng và chuyên môn của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Indoor Games II và SEA Games 24, chiều 18/6, tại trụ sở Uỷ ban TDTT, PCN Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi làm việc với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng các bộ môn thuộc Vụ Thể thao Thành tích cao I và II.

Theo Quyết định số 920/QĐ-UBTDTT về việc thành lập Ban lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao ĐNA lần thứ 24 tại Thái Lan, ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam giữ chức Trưởng đoàn. Các Phó Trưởng đoàn gồm: ông Trần Văn Quỳnh – Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao II; ông Tạ Xuân Lai – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; ông Nguyễn Văn Quân – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; ông Vương Bích Thắng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Ngô Chí Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao I; ông Phạm Ngọc Viễn – Giám đốc Trung tâm HLTTQG I; ông Lâm Quang Thành – Giám đốc Trung tâm HLTTQG II; ông Lê Tấn Đạt – Giám đốc Trung tâm HLTTQG III; ông Lê Quý Phượng – Viện trưởng Viện Khoa học TDTT; ông Nguyễn Hoàng Năng – Giám đốc Sở TDTT Tp. Hồ Chí Minh và ông Hà Khả Luân – Giám đốc Sở TDTT Hà Nội.

Thời gian không còn dài và việc gút danh sách các VĐV tham dự 2 Đại hội thể thao lớn nhất trong năm là việc làm cấp bách. Hiện nay chưa có con số cụ thể về số lượng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24 và Indoor Games II song Ban lãnh đạo đã đưa ra mục tiêu lựa chọn cụ thể là ưu tiên số 1 cho các VĐV làm nhiệm vụ tại SEA Games 24.

Vấn đề đặt ra hiện nay là việc “Cần xúc tiến nhanh việc lập danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24, Indoor Games II (gồm cả thành phần đoàn đi nhận Cờ Indoor Games III được tổ chức tại Việt Nam năm 2009 và đoàn khảo sát các địa điểm thi đấu của SEA Games vào ngày 8/11/2007). Yêu cầu bộ phận tổng hợp các Vụ được giao phối hợp thường xuyên và chặt chẽ để xây dựng bảng chi tiết (VĐV, đơn vị, lãnh đạo đoàn, HLV, chuyên gia…) về thành phần của các đoàn”. Vấn đề này được PCN Nguyễn Trọng Hỷ đặc biệt nhấn mạnh trong buổi họp. Bởi lẽ đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của đoàn Thể thao Việt Nam.

Được biết, ông Hoàng Vĩnh Giang sẽ không chỉ là trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 24 mà còn là trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Indoor Games II và Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ môn Xe đạp và Bộ môn thể thao dưới nước đã bày tỏ mong muốn được tham dự một số nội dung ở môn Đua xe đạp lòng chảo và Đua thuyền truyền thống (Hội đồng thể thao Châu Á đã có quyết định bổ sung nội dung và môn thi tại SEA Games 24 với tổng số 43 môn và 485 bộ huy chương). Tuy nhiên, PCN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng và xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên. 

Ngoài ra, các VĐV đội tuyển quốc gia còn được áp dụng chế độ bổ sung dinh dưỡng (ăn 80.000đ/ngày trước 4 tháng), ăn kiêng thích hợp để tăng cường thể lực và sức khoẻ. Việc hạn chế tối đa chấn thương trong tập luyện cũng như bổ sung các loại thuốc (một loại thực phẩm sinh dưỡng không phải dopping trước trong và sau khi tập luyện), giúp các VĐV hồi phục nhanh chóng sau những buổi tập có khối lượng và cường độ lớn cũng được Ban giám đốc các Trung tâm, HLV các đội tuyển rất chú trọng.

Theo UBTDTT