Cơn mưa bất chợt làm gián đoạn buổi tập trên sân chính của ĐT Việt Nam

Buổi tập làm quen với mặt sân thi đấu chính YTC của ĐT Việt Nam chiều nay (2/6) đã diễn ra không trọn vẹn khi trời bất chợt đổ cơn mưa khá lớn, làm xáo trộn kế hoạch của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Các tuyển thủ “nai nịt” gọn gàng, chuẩn bị bước vào buổi tập trên sân Youth Training Canter (YTC).  Lúc này thời tiết khá lý tưởng với nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ (áo trắng) ra sân động viên tinh thần thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tại đây, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã gặp gỡ và trao đổi công việc với lãnh đạo LĐBĐ Myanmar.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phổ biến kế hoạch tập luyện của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Hong Kong (TQ), đồng thời nhắc nhở các học trò tập trung tối đa vào công các chuyên môn.

Tuy nhiên, buổi tập của đội lại không được suôn sẻ như dự tính bởi một cơn mưa lớn bất chợt, buộc HLV Nguyễn Hữu Thắng phải cho các cầu thủ tạm nghỉ nhằm tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rất may, mưa chỉ kéo dài khoảng 5 phút và các cầu thủ lại vào sân tiếp tục tập luyện.

Nhưng một vấn đề khác nảy sinh khi BTC quyết định rút ngắn thời gian tập luyện của ĐT Việt Nam xuống còn 45 phút thay vì 60 phút. Nguyên nhân là do trời mưa nên cần tiết giảm các hoạt động tập luyện để tránh hư tổn cho mặt sân thi đấu.

Trước diễn biến này, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng buộc phải điều chỉnh giáo án, tập trung rèn giũa lối chơi bóng nhỏ ít chạm.

Lối chơi này đã dần trở nên quen thuộc với các cầu thủ nên các bài tập diễn ra trôi chày, khiến HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khá hài lòng.

Ở một góc sân, Công Phượng miệt mài với bài tập hồi phục. Tiền đạo này đang bị chấn thương nơi cổ chân và khó có thể kịp bình phục để ra sân trong trận đấu chiều mai.

Dưới sự hỗ trợ của bác sỹ đội tuyển, Công Phượng đang chạy đua với thời gian để sớm trở lại.

Toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân tại Aya Bank Cup 2016, gặp ĐT Hong Kong (TQ)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM