Cơ hội dự Euro mở ra với David Villa

Bác sĩ Ricard Pruna cho biết tiền đạo người Tây Ban Nha đang cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian để kịp có mặt tại Euro đầu tháng sau.

22/05/2012 00:00:00

Bác sĩ Ricard Pruna cho biết tiền đạo người Tây Ban Nha đang cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian để kịp có mặt tại Euro đầu tháng sau.

David Villa bị gãy chân trái hồi tháng 12 năm ngoái tại FIFA Club World Cup. Kể từ đó ngôi sao 30 tuổi liên tục phải nghỉ thi đấu ở cả CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ tư, bác sĩ Pruna của Barca cho biết: “Villa đang lấy lại cảm giác bóng qua các bài tập nhẹ. Chúng ta phải chờ thêm hai tuần nữa để biết rõ hơn về khả năng dự Euro của Villa. Có một điều chắc chắn là anh ấy sẽ không thể dự trận chung kết Cup Nhà vua vào ngày 25/5 tới”.

Sự vắng mặt của Villa nếu xảy ra là thiệt thòi lớn cho Tây Ban Nha tại Euro.


Thi đấu ở vị trí trung phong cắm, Villa đều có đóng góp đáng kể cho đội tuyển Tây Ban Nha tại hai giải đấu lớn gần đây. Năm 2008, cựu tiền đạo Valencia trở thành vua phá lưới Euro và giúp đội tuyển đoạt chức vô địch. Hai năm sau, ngôi sao 30 tuổi tiếp tục giữ vai trò cây ghi bàn quan trọng nhất, đem lại chức vô địch World Cup cho “cơn bão màu đỏ”.

Khi được hỏi về khả năng bình phục của Carles Puyol, trung vệ phải phẫu thuật chấn thương đầu gối cuối tuần trước, bác sĩ Pruna khẳng định không có hy vọng cho Euro 2012. Tương tự Villa, Puyol có vai trò rất quan trọng đối với đội tuyển Tây Ban Nha.

“Dựa trên khoảng thời gian cần thiết để hồi phục, chúng tôi nghĩ Puyol không có cơ hội chơi tại Euro 2012 dù là nhỏ nhất”, Pruna nói.

Tờ As cho biết, sự vắng mặt của Puyol có thể buộc HLV Vicente Del Bosque xếp Gerard Pique đá cặp với Sergio Ramos. Một sự lựa chọn khác cho đội tuyển Tây Ban Nha là trung vệ dự bị Raul Albiol của CLB Real Madrid.