Cổ động viên đốt pháo sáng, Nga lại đối mặt án phạt

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã phạt Liên đoàn bóng đá Nga 150.000 euro do các cổ động viên của họ có hành vi bạo lực ở trận Nga-Pháp ngày 11/6. Đêm qua khi án phạt còn chưa ráo mực, cổ động viên Nga lại đốt pháo sáng trong trận gặp Slovakia.

16/06/2016 09:30:15

Còn nhớ ở trận đấu giữa Anh và Nga tại sân Velodrome hôm 11/6, hooligan hai đội đã ẩu đả dữ dội trên các khán đài. UEFA rất tức giận và quyết định mở cuộc điều tra. Họ xác định các cổ động viên (CĐV) quá khích Nga đã chủ động tấn công các CĐV Anh.

Trên cơ sở đó, UEFA quyết định phạt LĐBĐ Nga 150.000 euro, đồng thời cảnh báo đội tuyển Nga. Thông báo của UEFA có đoạn: “Quyết định loại Nga khỏi EURO 2016 được treo tới cuối giải đấu. Nghĩa là Nga sẽ lập tức bị loại nếu có thêm bất kỳ một vụ gây rối nào tương tự từ phía các CĐV bên trong sân vận động tại trận đấu nào đó của họ”.

ĐT Nga gặp họa vì cổ động viên nhà

Lo ngại án phạt cực nặng từ UEFA, trước trận đấu với Slovakia, Leonid Slutsky và các tuyển thủ Nga đã phải lên tiếng “cầu xin” các CĐV giữ bình tĩnh và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp. Thế nhưng rốt cục sự cố vẫn xảy ra. Tại sân Pierre-Mauroy đêm qua, các CĐV Nga quá khích không ẩu đả với người hâm mộ Slovakia mà đốt pháo sáng vào những phút cuối trận.

Theo tờ Goal, các CĐV Nga đốt pháo sáng sau khi Denis Glushakov rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Nga trước Slovakia. Tuy vậy, có thể Nga sẽ tránh được mức án nặng nề nhất, tức bị loại khỏi giải vì tính chất của hành vi vi phạm không quá nghiêm trọng.

Theo luật của UEFA, những hành động sẽ bị cấm trong sân vận động bao gồm: ném vật thể, chai lọ, chất lỏng dưới bất cứ hình thức nào xuống sân, châm pháo sáng, đốt pháo sáng, giăng cờ có khẩu hiệu phân biệt chủng tộc. Với những vi phạm loại này, thông thường UEFA áp dụng hình phạt tiền.

Nguồn: Tiền phong