Giải Vô địch câu lạc bộ Nữ châu Á

CLB nữ TP.HCM gặp các nhà vô địch Hàn Quốc, Ấn Độ và CHDCND Triều Tiên tại AFC Women’s Champions League 2026/27

Chiều 3/9, tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia), lễ bốc thăm vòng bảng AFC Women’s Champions League 2026/27 đã diễn ra, xác định các đối thủ của CLB nữ TP.HCM tại bảng B.

Theo kết quả bốc thăm, CLB nữ TP.HCM được xếp vào bảng B, cùng Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), East Bengal FC (Ấn Độ) và 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên). Đây đều là những đội bóng giàu kinh nghiệm và là các nhà vô địch quốc gia ở mùa giải gần nhất, hứa hẹn mang đến thử thách đáng kể cho đại diện Việt Nam.

Trong số các đối thủ, Hwacheon KSPO WFC là đương kim vô địch giải VĐQG nữ Hàn Quốc (WK League), East Bengal FC là nhà vô địch Women’s League của Ấn Độ, trong khi 4.25 SC vừa đăng quang tại giải VĐQG nữ CHDCND Triều Tiên. CLB nữ TP.HCM tham dự giải với tư cách đương kim vô địch giải nữ quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, CLB nữ TP.HCM tiếp tục góp mặt tại đấu trường AFC Women’s Champions League trong mùa giải 2026/27. Đây là lần thứ ba liên tiếp đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự giải đấu cấp CLB nữ hàng đầu châu Á.

Vòng bảng AFC Women’s Champions League 2026/27 quy tụ 12 CLB, được chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội và thi đấu theo thể thức tập trung. Bảng B sẽ được tổ chức tại Kolkata (Ấn Độ) từ ngày 1 đến 7/11/2026. Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ đăng cai một bảng đấu vòng bảng AFC Women’s Champions League.

Theo lịch thi đấu, CLB nữ TP.HCM sẽ lần lượt chạm trán:

Ngày 1/11: CLB nữ TP.HCM vs East Bengal FC (Ấn Độ)

Ngày 4/11: Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc) vs CLB nữ TP.HCM

Ngày 7/11: 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) vs CLB nữ TP.HCM

Sau vòng bảng, ba đội đứng đầu mỗi bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Vòng tứ kết dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027, trong khi vòng bán kết và chung kết được tổ chức tập trung vào tháng 5/2027.

Với việc góp mặt ở bảng đấu quy tụ những nhà vô địch quốc gia hàng đầu châu Á, CLB nữ TP.HCM sẽ có cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi cấp CLB châu lục.