Chuyên gia nhận định Euro 2012: “Cơ hội chiến thắng nghiêng về cho Pháp và Ukraine”

11/06/2012 00:00:00

Ở lượt trận khai mạc bảng D diễn ra đêm nay, HLV Triệu Quang Hà đánh giá cao sức mạnh của tuyển Pháp và lợi thế sân nhà mà Ukraine đang có. “Thuyền trưởng” đội bóng xứ Thanh tin rằng cơ hội ca khúc khải hoàn sẽ nghiêng nhiều cho hai đội bóng này.


Sự ổn định sẽ giúp người Pháp giành chiến thắng

Anh và Pháp là những đội bóng dày dạn kinh nghiệm ở sân chơi Euro, tuy nhiên, trong trận đấu khai mạc tại bảng D tôi cho rằng khó xuất hiện một trận đấu hấp dẫn – kịch tính. Chỉ cần một lần sảy chân, các đội bóng sẽ phải trả giá đắt nên tất cả đều phải tính toán kỹ lưỡng, ví dụ rõ nhất cho thái độ thận trọng của các đại gian là trận đấu buồn Đức – Bồ Đào Nha (bảng B) vừa kết thúc đêm 9/6. Trận Anh – Pháp đêm này có thể cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng này.

 

Tuyển Pháp đang tỏ ra vượt trội so với người Anh
Tuyển Pháp đang tỏ ra vượt trội so với người Anh

Trước giờ thi đấu, đội tuyển Anh phải hứng chịu nhiều tổn thất lực lượng khi có đến 6 cầu thủ trụ cột không thể góp mặt do chấn thương. Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách thì đội bóng này vẫn có rất nhiều tên tuổi lớn đủ tầm lấp đầy chỗ trống trong đội hình là: Ashley Cole, Glen Johnson, Joleon Lescott, John Terry, Steven Gerrard, Theo Walcott, Ashley Young. Khó khăn lớn nhất mà tuyển Anh phải đương đầu sẽ nằm ở hàng tiền đạo khi Wayne Roone bị treo giò 2 trận vòng bảng, Jermain Defoe vừa trở lại sau đám tang cha nên mọi hy vọng sẽ phải đặt cả vào chân sút Andy Carroll.

 

Ở những giải đấu gần đây tuyển Anh luôn được đánh giá như là ứng cử viên vô địch, nhưng kết thúc lại là nỗi thất vọng và bị vây hãm bởi scandal. Ở Euro 2012, tuyển Anh đã không còn được đánh giá cao do sứt mẻ lực lượng, nhưng tôi tin tuyển Anh vẫn đủ sức đi tiếp nếu họ đoàn kết chiến đấu kiểu như tinh thần Chelsea vừa giành chức vô địch châu Âu.

 

Trong bối cảnh đối thủ không có sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, đó là lợi thế rất lớn để đội Pháp phấn đấu giành chiến thắng nhờ duy trì được bộ khung ổn định. Với phong độ và khả năng bùng nổ mạnh mẽ của Samir Nasri, Franck Ribery, Florent Malouda, tôi cho rằng tuyển Pháp sẽ vượt qua tuyển Anh. Tỷ số có thể là 1-0, hoặc 2-1 nghiêng về Pháp.

 

Ukraine biết cách tận dụng lợi thế sân nhà để giành thắng lợi

 

Ở ngày khai mạc bảng A, chúng ta đã được chứng kiến đội tuyển Ba Lan thi đấu tưng bừng và quật cường, chỉ tiếc là họ không bảo toàn được lợi thế mà thôi. Trong loạt trận mở màn bảng D, tôi tin hình ảnh tương tự sẽ được chủ nhà Ukraine tái lập. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả sẽ tạo ra chất xúc tác mạnh mẽ hối thúc tất cả các đội bóng chiến đấu với hơn 100% sức mạnh.

 

Euro 2012 là cơ hội cuối cùng để cho thế hệ của Andriy Shevchenko, Andriy Voronin giúp Ukraine ghi dấu ấn ở đấu trường châu Âu nên tôi nghĩ họ sẽ thi đấu quyết tâm cao. Bên cạnh những lợi thế kể trên, Ukraine còn sở hữu nhiều cầu thủ luôn biết cách tạo ra đột biến cần thiết ở những hoàn cảnh khó khăn.

 

Cuộc đối đầu với Thụy Điển đóng vai trò quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng D của Ukraine. Vì vậy, đội chủ nhà thừa hiểu họ cần phải tính toán thật kỹ lưỡng để phát huy những lợi thế ngay ở trận ra quân. Thụy Điển là đội bóng thường xuyên góp mặt tại World Cup và Euro, nhưng lối đá đội bóng này thể hiện lại không có nhiều đột biến, hiện tại Thụy Điển phụ thuộc nhiều vào phong độ của Zlatan Ibrahimovic nên sẽ rất dễ cho Ukraine lên phương án phòng tránh.

 

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao, Ukraine đủ sức vượt qua Thụy Điển với cách biệt 1 bàn thắng.