Chuyên gia bình luận- HLV Trần Vũ: "Có thể Brazil sẽ chơi với 3 tiền đạo"

Từng là tiền đạo nổi tiếng một thời, cựu tuyển thủ quốc gia và nay đang dẫn dắt đội Đà Nẵng, HLV Trần Vũ  cho biết: "World Cup lần này không một đội bóng nào có hàng tiền đạo mạnh hơn Brazil

22/05/2006 00:00:00

Từng là tiền đạo nổi tiếng một thời, cựu tuyển thủ quốc gia và nay đang dẫn dắt đội Đà Nẵng, HLV Trần Vũ (ảnh) cho biết: “World Cup lần này không một đội bóng nào có hàng tiền đạo mạnh hơn Brazil. Họ có quá nhiều tài năng và có thể sắp xếp cho mình nhiều phương án chiến thuật”.

Ronaldo vẫn là cầu thủ khó có thể thay thế của Brazil – ảnh: AFP

* Theo ông, tiền đạo Brazil mạnh do đâu?

– Phẩm chất kỹ thuật cực nhạy, khả năng ghi bàn chớp nhoáng và xử lý mau lẹ thời cơ. Đó là những yếu tố chủ đạo mà bất kỳ tiền đạo giỏi nào cũng phải có, nhưng hiện nay theo tôi chỉ có Brazil là hội tụ được điều đó. Cả 3 mũi nhọn Ronaldo, Adriano và Robinho đều là những chân sút xuất sắc nhất hiện nay. Tuy Henry, Raul hay Rooney cũng rất giỏi, nhưng sự tinh quái và biết sáng tạo để gây đột biến và bùng nổ ngoạn mục thì các cầu thủ Brazil vẫn hơn.

 * Vừa rồi, HLV Carlos Alberto Parreira đã công bố đội hình chính 11 người của Brazil đá trận đầu với Croatia, trong đó Ronaldo sẽ đá cặp với Adriano trên hàng tiền đạo. Ý kiến của ông thế nào?

– Mỗi HLV đều có những tính toán chiến thuật riêng. Đứng ở khía cạnh phải giữ thể diện cho ĐKVĐ trận đầu thì cặp Ronaldo – Adriano là tốt nhất. Ronaldo dù đã có tuổi nhưng vẫn còn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu già dặn, hơn thế anh đang khao khát xô ngã kỷ lục ghi bàn của Pele và Gred Muller, còn Adriano với chân trái điêu luyện, sút xa giỏi, đang có phong độ cao. Sự kết hợp này là tất yếu bởi cả hai có thể bổ sung những phẩm chất cần thiết cho nhau. Nhưng rất có thể Brazil sẽ sử dụng đến 3 tiền đạo vì phía sau họ sẽ là Ronaldinho, một cầu thủ hộ công rất hoàn hảo. Với Stam giác huyền ảo⬝ này, Brazil hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

HLV Trần Vũ

* Liệu có cơ hội nào cho thần đồng Robinho?

– Robinho rất khôn khéo, đôi chân đi bóng như có lửa, từng chơi rất hay ở Real Madrid và Cúp Liên đoàn châu lục. Hơn thế, Robinho có thể làm bóng được cho Ronaldo hoặc Adriano. Nhưng trong một cuộc chiến đỉnh cao, HLV trước hết phải chọn cho mình những cầu thủ có bản lĩnh. Sức trẻ của Robinho có thể sẽ được sử dụng như con bài chiến thuật, có lúc đá chính hộ công để tăng thêm thành 3 tiền đạo hoặc thay Ronaldo hay Adriano ở hiệp 2 trong một vài trận để tạo thêm sự biến hóa trong lối chơi cho Brazil.

* Dường như Brazil không có tiền đạo cánh cũng như tiền vệ cánh giỏi?

– Trước đây Brazil có những cầu thủ đá cánh rất hay như Eder tại Espana 82 hay Rivaldo, Denilson ở France 98. Nhưng đúng là trong nhiều năm trở lại đây, Brazil thường tận dụng sự lên cao của 2 hậu vệ cánh Cafu và Roberto Carlos và có khuynh hướng khép các tiền vệ như Ronaldinho và Ze Roberto vào giữa nhường khoảng trống cho bộ đôi này tung hoành. Điều đó có thể hay nhưng cũng rất nguy hiểm vì Cafu và Carlos đều đã bắt đầu có tuổi, không thể lên công về thủ thật nhiều như trước. Và cách chơi này dễ đơn điệu nếu gặp đối thủ “cứng”. Tôi nghĩ Brazil sắp tới chắc chắn sẽ có điều chỉnh tốt hơn.

(Theo TNO)