Chuyển động sân cỏ: Các CLB tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

Hải Phòng muốn “tậu” Mạc Hồng Quân

Trước thềm trận tranh Siêu Cúp QG, dù kinh phí chuyển nhượng không mấy dư giả, nhưng Hải Phòng vẫn đang cố gắng chiêu mộ một vài tân binh danh tiếng, đáng chú ý nhất là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Lãnh đạo CLB đất Cảng từng nhiều lần “ngỏ ý” với tiền đạo ĐT Việt Nam từ giữa mùa giải 2014 đến nay.

Tuy nhiên, Hồng Quân hiện cũng đang là mục tiêu chiêu mộ của một số CLB khác tại V-League nên Hải Phòng sẽ phải vượt qua nhiều “đối thủ” nếu muốn sở hữu chân sút này.

HN.T&T kỳ vọng vào Duy Mạnh

Sỹ Cường chuyển đến Thanh Hóa nên HN.T&T đang tích cực tìm kiếm người thay thế ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong chuyến tập huấn ở phía Nam, HLV Phan Thanh Hùng đã mạnh dạn tung tiền vệ trẻ Duy Mạnh vào sân để thử lửa ở trận giao hữu với B.BD (1-1). BHL của HN.T&T tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ từng gây ấn tượng mạnh ở VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2013.

Huỳnh Phú thử việc tại Đồng Nai

Trong những ngày gần đây, cựu trung vệ của B.Bình Dương là Trương Huỳnh Phú đang thử việc tại Đồng Nai. Trước đó, cầu thủ 26 tuổi này từng có thời gian thử việc tại HA.GL nhưng không được ký hợp đồng bởi đội bóng phố Núi vừa quyết định hạn chế chiêu mộ nội binh, ngoại trừ vị trí thủ môn.

Trương Huỳnh Phú đã khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 26 trên đất Indonesia năm 2011 và từng được đánh giá là một trong những trung vệ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam.

ĐTLA đã sẵn sàng cho V-League 2015

ĐTLA gần như đã chốt danh sách cho mùa bóng 2015. Ngoài 2 bản hợp đồng mới là tiền đạo Rafael Dos Santos Lima (Brazil) và cựu tiền vệ Souleymane Diabate của XSKT Cần Thơ, ĐTLA cũng chiêu mộ thêm một số gương mặt cầu thủ nội như trung vệ Trần Thanh An (QNK.QN), thủ môn Nguyễn Tiến Anh (mùa trước chơi cho CLB SHB Champasak của Lào), đồng thời đôn thêm 2 cầu thủ trẻ là Lê Nguyễn Quốc Tuấn và đặc biệt là Dương Anh Tú, tài năng từng có 3 tháng học việc tại CLB Sapporo (Nhật Bản). Thành phần còn lại vẫn là những cựu binh từng chơi ở mùa bóng vừa qua.

B.Bình Dương gấp rút tìm ngoại binh gốc châu Á

Theo điều lệ của mùa giải 2015, hai đội bóng B.Bình Dương và Hà Nội T&T do tham dự AFC Champions League nên sẽ được ưu tiên đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có 1 ngoại binh gốc châu Á, nhằm đủ lực tranh tài tại sân chơi lớn cấp châu lục. Đến thời điểm này, đội bóng đất Thủ đang gấp rút tìm kiếm một gương mặt ngoại binh châu Á có chất lượng.

Ngoài vị trí ngoại binh gốc châu Á đang thiếu, hiện lực lượng của nhà ĐKVĐ V-League xem như đã ổn và có thể sẵn sàng cho mùa giải mới. Theo đó, 3 ngoại binh B.Bình Dương đăng ký ở mùa giải năm nay gồm Moses, Abass và Oseni. Cầu thủ nhập tịch sẽ là thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele. Các tân binh nội có thêm Công Vinh, Michal Nguyễn, Xuân Luân và Xuân Thành. Với lực lượng này, B.Bình Dương được xem là đội quân tinh nhuệ bậc nhất V-League hiện nay.

HA.GL sắp ký với cựu tuyển thủ Slovenia

Do trung vệ trẻ Trần Hữu Đông Triều đang phải điều trị chấn thương nên thời gian qua, HA.GL đã tiến hành thử việc trung vệ người Slovenia – Morec Mitja (ảnh, phải) và nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với cầu thủ này. Morec Mitja từng là tuyển thủ Slovenia với 15 lần ra sân cho ĐTQG nước này nên được đánh giá là sẽ đủ sức là điểm tựa cho các cầu thủ phòng ngự của HA.GL tại V-League 2015.

Sanna.KH tiếp tục thử trung vệ ngoại
Để gia cố hàng phòng ngự, Sanna Khánh Hòa tích cực tìm và thử việc trung vệ ngoại. Hiện tại, HLV Võ Đình Tân đang giữ lại hai cầu thủ là Idrissa (Malawi) và Kiko (Tây Ban Nha). Trước đó, Sanna.KH đã loại Goran Adamovic (cựu cầu thủ của Red Star Belgrade) và  cựu tuyển thủ QG Nigeria (đá cùng thời với Kanu) là Joseph Enakarhire. Phẩm chất chuyên môn của Joseph Enakarhire khá ổn nhưng HLV Võ Đình Tân không chọn do trung vệ này vì anh đã lớn tuổi (sinh năm 1982).

Ngày 27/12, Đại hội cổ đông VPF

Mới đây, Hội đồng quản trị VPF đã thông qua “Định hướng phát triển bền vững”. Theo đó, VPF sẽ phối hợp cùng VFF xây dựng một kế hoạch truyền thông dài hạn, bền vững để nâng cao giá trị thương quyền. Chắc chắn, VPF sẽ có những bước đi mạnh mẽ nhằm biến các giải đấu mà mình đang quản lý, điều hành thành những sản phẩm thật sự có giá với NHM và các nhà tài trợ. Làm được điều này, VPF và các đội bóng sẽ có nguồn thu ổn định, bền vững theo định hướng chuyên nghiệp, lấy bóng đá nuôi bóng đá.

VPF lên kế hoạch phổ biến Quy chế, Điều lệ, Luật bóng đá tại các CLB

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2015 sẽ khởi tranh vào 04/01/2015, VPF phối hợp với Ban trọng tài VFF sẽ triển khai kế hoạch phổ biến Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải, Quy định kỷ luật và Luật bóng đá cho các CLB V-League từ ngày 16 đến 28/12/2014. Đối tượng tham dự là các lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ của các CLB. Bên cạnh việc phổ biến luật và các quy định hiện hành, các giảng viên sẽ giải đáp những thắc mắc của các đội bóng và thành viên của họ.

Trận Siêu Cúp QG 2014 sẽ diễn ra chiều 27/12

Trận Siêu Cúp QG 2014 sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 27/12 trên sân Bình Dương giữa B.Bình Dương và Hải Phòng. Đội giành chiến thắng sẽ đoạt cúp, bảng danh vị, huy chương và số tiền thưởng 200 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 100 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận sẽ cùng nhận giải thưởng 5 triệu đồng. Ở trận này, tiền vệ Tấn Tài khó ra sân trong màu áo B.Bình Dương vì đang dính chấn thương.

Nguồn: (Tổng Hợp)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA