Tuyển thủ ĐT nữ Quốc gia Chương Thị Kiều nhận giải Fair-play 2019

Sáng nay (9/6), lễ trao giải Fair-play 2019 và công bố giải thưởng Fair-play 2020 đã được tổ chức tại trụ sở báo Pháp luật TP. HCM. Trung vệ ĐT nữ Quốc gia Chương Thị Kiều đã vượt qua 4 đề cử khác để nhận giải thưởng Fair-play 2019.

Các nhân vật đoạt giải Fair Play 2019, các nhà tài trợ, BTC Giải Fair Play 2019,… cùng chụp tấm ảnh lưu niệm. Photo: Hoàng Giang

Tới dự lễ trao giải Fair-play 2019 về phía đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT, ông Phạm Văn Tuấn – Nguyên Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT; về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐVN có ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; về phía báo Pháp luật TP.HCM – đơn vị khởi xướng và tổ chức giải thưởng Fair-play- có ông Mai Ngọc Phước – Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng BTC giải Fair-play 2019. Buổi lễ cũng có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định giải Fair-play 2019, đại diện các Nhà tài trợ và đông đảo các nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM, trưởng BTC giải thưởng Fair Play 2019. Photo: Hoàng Giang

Thay mặt BTC giải thưởng Fair-play 2019 phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng BTC giải Fair-play 2019 nhấn mạnh, so với những năm trước, lần trao giải Fair-play năm nay rất đặc biệt với hình ảnh chiến thắng các trận tuyến COIVID-19 mà Việt Nam đi đầu. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm đáng nhớ khi chứng kiến chiến thắng của Bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games 30 với 2 HCV danh giá. Trên cơ sở các tiêu chí của giải thưởng, Hội đồng thẩm định đã chọn ra năm đề cử chính thức có giá trị về mặt tinh thần, có ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam, có những tác động xã hội lớn, gồm:

  1. Tinh thần đồng đội của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.
  2. Nghĩa cử đẹp của hai nữ CĐV Vũ Thị Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh.
  3. Trọng tài Ngô Duy Lân giúp cầu thủ thoát cảnh nguy hiểm.
  4. Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương chảy máu để sát cánh cùng đồng đội nữ trong trận chung kết .
  5. Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động của tỉnh Nam Định cứu em bé trong biển người ở sân Thiên Trường lên cơn động kinh.

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến (ngoài cùng bên phải) và Trưởng BTC giải thưởng Fair-play 2019 Nguyễn Đức Hiển (ngoài cùng bên trái) trao giải Fair-play 2019 cho trung vệ Chương Thị Kiều

Theo kết quả kiểm phiếu, trung vệ Chương Thị Kiều đã nhận phần thưởng cao quý nhất khi nén đau đớn vì chấn thương để sát cánh cùng đồng đội. Trong trận Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan 1-0 ở SEA Games 30, đông đảo người xem trên sân Rizal Memorial đã không khỏi thương cảm trung vệ Chương Thị Kiều bị chảy máu phần đùi liên tục cắn răng chịu đau chiến đấu đến phút cuối cùng. Cô gái dân tộc Khmer ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) còn chưa bình phục hẳn vết đau gối lại thêm chấn thương mới khiến phải quấn hai miếng băng trắng toát nhưng vẫn chơi rất hiệu quả, vẫn kiên cường sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút để lên ngôi hậu SEA Games 30.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM trao giải nhì cho trọng tài Ngô Duy Lân. Photo: Hoàng Giang

Giải nhì thuộc về trọng tài Ngô Duy Lân với hành động giúp cầu thủ Thiện Đức thoát hiểm tình trạng cắn lưỡi sau pha va chạm trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội tại vòng 8 giải VĐQG 2019. Sau pha va chạm mạnh với Pape Omar của đội Hà Nội, hậu vệ trẻ này té ngã bị choáng và có dấu hiệu mất kiểm soát. Rất nhanh chóng, trọng tài Ngô Duy Lân đã đưa những ngón tay của mình vào miệng Thiện Đức để ngăn hậu vệ này cắn lưỡi trong vô thức. LĐBĐVN sau đó kịp thời biểu dương và khen thưởng hành động đẹp của trọng tài Lân.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM trao giải cho hai chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Photo: Hoàng Giang

Giải Ba thuộc về hai chiến sỹ công an Nam Định với hành động cứu em bé trong biển người ở sân Thiên Trường. Hình ảnh người chiến sĩ nghiến chặt răng, mím môi chịu đau với gương mặt như muốn khóc, mặc cho cháu bé cắn mạnh vào tay suốt trên đường ra xe cấp cứu đã tạo sức lay động mạnh trong cộng đồng.

Hai giải tư và năm Fair Play 2019. Photo: Nguyệt Nhi

Giải Tư được trao cho Tinh thần đồng đội của tập thể U22 Việt Nam tại SEA Game 30 khi luôn tương trợ lẫn nhau khi đội bóng gặp khó khăn ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Giải Năm là sự tri ân dành cho hai nữ CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh với hành động đầy ý nghĩa lặn lội mang 60 kg thực phẩm cho hai đội tuyển bóng đá nam nữ tại SEA Games 30.

Ngoài ra, BTC còn khen thưởng 5 cá nhân là các phóng viên, CĐV khi có 5 đề cử lọt vào vòng chung kết để bầu chọn, xếp hạng.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng tặng hoa chúc mừng HLV Mai Đức Chung. Photo: Hoàng Giang

Tại buổi lễ, BTC đã trao phần thưởng vinh danh cho HLV Mai Đức Chung vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trong năm 2019 dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đã lập cú đúp danh hiệu là vô địch giải nữ Đông Nam Á và HCV SEA Games 30.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng phát biểu tại Lễ trao giải Fair-play 2019. Photo: Hoàng Giang

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Pháp Luật TP.HCM và Ban tổ chức Giải thưởng Fair Play trong nỗ lực chung tay xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam thông qua cổ vũ tinh thần fairplay, tôn vinh phong cách thi đấu cao thượng, trong sáng của các cá nhân, tập thể trong và ngoài sân cỏ. Ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh: Sức lan tỏa của Giải thưởng Fair-play đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, giúp bóng đá Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong mắt khán giả hâm mộ trong nước và quốc tế. Ngay cả những hành động, việc làm tưởng như đơn giản, dễ dàng nhưng lại phi thường và xứng đáng được hưởng sự ghi nhận đặc biệt. Tất cả đều được tôn vinh và trở thành tấm gương để mọi người biết đến, cổ vũ tất cả mọi người cùng tham gia để duy trì những giá trị tốt đẹp của Bóng đá.