"Chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì một kỳ SEA Games thành công"

Tiếp chúng tôi tại khách sạn Sultan, bà Nur Layli – phụ trách INASOC cho biết, BTC đang nỗ lực hết mình để SEA Games diễn ra suôn sẻ…

Còn 2 tuần nữa SEA Games 26 mới khai mạc, nhưng chỉ vài ngày tới, bóng đá sẽ bắt đầu. Dù vậy, tình hình chuẩn bị của nước chủ nhà vẫn còn ngổn ngang, khiến các đoàn tham dự lo ngại. Đó là lý do chúng tôi tới gặp Uỷ ban tổ chức SEA Games 26 của Indonesia (INASOC) để tìm câu trả lời.

 

Tiếp chúng tôi tại khách sạn Sultan, bà Nur Layli – phụ trách INASOC cho biết, BTC đang nỗ lực hết mình để SEA Games diễn ra suôn sẻ…

PV: Thưa bà, sáng qua chúng tôi đến Trung tâm báo chí ở Jakarta thì thấy phòng ốc còn trống không, chưa có máy móc, lại khá bừa bộn. Dường như hình ảnh này cũng là tình trạng chung của cơ sở vật chất ở SEA Games 26?

 

Bà Nur Layli: Bất cứ một giải đấu nào trên thế giới cũng không thể có được sự hoàn hảo như mong đợi. Những sai số xảy ra là điều có thể hiểu được. Tất nhiên, nói như thế không đồng nghĩa chấp nhận nó như một thực tế. Tất cả đều phải hạn chế sai sót đến mức thấp nhất. BTC đang nỗ lực để chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục cuối cùng trong thời gian sớm nhất để đảm bảo mọi công việc diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi tin rằng, mọi việc sẽ ổn trong thời gian tới.

bà Nur Layli – phụ trách INASOC (giữa). Ảnh Bóng Đá

 

Có thông tin cho rằng, một số đoàn phải ở trên tàu do BTC không bố trí đủ chỗ ở trong khách sạn. Bà có thể xác nhận thông tin ấy?

 

Thực ra, BTC đang cố gắng sắp xếp chỗ ở sao cho hợp lý và thoải mái nhất cho các đoàn VĐV nước ngoài. Chỉ có những quan chức địa phương chúng tôi mới bố trí ở trên tàu nếu như  không có phòng ở khách sạn cho họ.

 

Một trong những vấn đề mà các đoàn thể thao cũng như giới truyền thông quan tâm nhất là hiện tượng kẹt xe. BTC đã có biện pháp gì để hạn chế? Và theo bà, để tiện cho việc di chuyển, các phóng viên nên chọn phương tiện giao thông nào?

 

Đúng là ở Jakarta thường có kẹt xe, và để giải quyết vấn đề này, BTC đã có những giải pháp phân luồng giao thông cụ thể và chi tiết. Với sự quyết tâm và nỗ lực làm việc của những đơn vị liên quan, tôi tin rằng, Jakarta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nạn kẹt xe, tạo điều kiện di chuyển thông thoáng nhất cho các đoàn thể thao, các nhà báo. Về phương tiện di chuyển thì các bạn có thể chọn taxi và… xe ôm. Đi xe ôm không được tiện nghi, nhưng sẽ giúp cho các bạn di chuyển đến các địa điểm thi đấu dễ dàng và thuận lợi hơn.

 

Dường như khi SEA Games 26 diễn ra, chính quyền ở Jakarta và Palembang cho các trường học tạm nghỉ để hạn chế tình trạnh kẹt xe?

 

Đúng vậy, các trường học ở Jarkata và Palembang sẽ đóng cửa trong 5 ngày, chưa kể 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mục đích không chỉ giúp giảm tải tình trạnh kẹt xe mà đó được xem là lực lượng tình nguyện viên có thể đến các địa điểm thi đấu để cổ vũ không chỉ cho những VĐV của Indonesia mà còn các đoàn thể thao nước ngoài. Chúng tôi muốn tạo một hình ảnh thân thiện, đẹp mắt trên khán đài để gây thiện cảm cho các đoàn nước ngoài từ chính người dân Indonesia.

 

Nếu có lời khuyên cho người nước ngoài đến Indonesia trong dịp SEA Games 26, bà sẽ nói gì?
Thời tiết ở Jakarta, Palembang hiện tại cũng giống như TP.HCM của các bạn, nghĩa là cũng có những cơn mưa bất chợt, nên cần phải trang bị những phương tiện che mưa hữu ích. An ninh trong dịp SEA Games cũng được tăng cường, nhưng điều đó không có nghĩa là sự an toàn được đảm bảo một cách tốt nhất, nên các bạn cũng cần cẩn thận khi ra đường. Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khoẻ, cũng như chủ động trong việc phòng chống một số chứng bệnh đơn giản, các bạn nên mang theo thuốc men để tránh những phiền toái có thể xảy ra.

 

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

Nguồn: Báo Bóng Đá