Chung kết Cúp QG 2007: Đạm Phú Mỹ Nam Định giành ngôi vô địch

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Trọng Lộc đã giúp Đạm Phú Mỹ Nam Định vượt qua P. Bình Định với tỷ số 1-0 và giành ngôi vô địch Cúp QG mùa giải 2007 .

Chiều nay (30/9), tại SVĐ Ninh Bình đã diễn ra trận đấu cuối cùng Cúp QG Vinakansai Cement 2007. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Trọng Lộc đã giúp Đạm Phú Mỹ Nam Định vượt qua P. Bình Định với tỷ số 1-0 và giành ngôi vô địch Cúp QG Vinakansai Cement mùa giải 2007 .

Thứ Trưởng Bộ VH, TT và Du lịch kiêm Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao Cúp vô địch cho đội bóng Đạm Phú Mỹ Nam Định. Ảnh: Q. Minh

Trận đấu khởi đi với ưu thế thuộc về P.Bình Định. Những pha tấn công bên cánh phải của đội bóng đất Võ có sự tham dự của đội trưởng Minh Mính (9) đã đem đến cho đội bóng thành Nam nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi mà P.Bình Định chưa kịp cụ thể hoá ưu thế thì họ bất ngờ bị thủng lưới. Phút thứ 17, tận dụng pha bóng lộn xộn ngay sát vòng cấm P.Bình Định,  tiền vệ Trọng Lộc không chế bóng gọn ghẽ rồi ra chân rất nhanh, bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi (25, P.Bình Định) mở tỷ số cho đội bóng thành Nam.

Sau bàn thua, P.Bình Định dù chơi rất nỗ lực nhưng những pha tấn công bằng các đường chuyền dài của họ luôn bị hàng thủ ĐPM.Nam Định dễ dàng hoá giải. Phòng ngự chặt chẽ, cuối hiệp 1, ĐPM.Nam Định còn có thêm 2 cú sút rất nguy hiểm ngay trong vòng cấm của P.Bình Định.

Niềm vui lần đầu tiên đoạt Cúp QG của các cầu thủ thành Nam. Ảnh: Q. Minh

Sang hiệp 2, HLV Dương Ngọc Hùng của P. Bình Định liên tiếp thay người, Kim Bình, Minh Sen được tăng cường cho hàng công. Trong khi đó, Đạm Phú Mỹ Nam Định vẫn kiên định với lối chơi phòng thủ của mình.

~ phút thứ 67, từ pha tạt bóng của đồng đội ở bên phía cánh phải, Sarayoot (10 – P. Bình Định) tung người vô lê bóng. Cú dứt điểm ở góc 360 độ khá bất ngờ buộc thủ môn Quang Huy phải đấm bóng mới tránh được bàn gỡ hòa của P. Bình Định.

Ngoài sự tỏa sáng của Sarayoot, Kim Bình (21) cũng có một pha đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng của anh lại khá nhẹ và đi đúng vào vị trí của thủ môn Quang Huy đã chọn.

Hàng loạt cơ hội liên tiếp trôi qua mũi giày của Khoa Thanh, Thanh Phương, Nirut và Sarayoot. P Bình Định rất cần một chút may mắn để tạo nên một bước ngoặt trước đội bóng thành Nam. Và cơ hội đó đã đến…Trong một pha lên bóng Thanh Phương đã bị hậu vệ đội bạn phạm lỗi từ ngoài vòng cấm địa, tiền đạo Sarayoot (10 – P Bình Định) thực hiện pha đá phạt gián tiếp. Bóng đi căng và thẳng buộc thủ môn Quang Huy phải lựa chọn một giải pháp duy nhất là đấm bóng khỏi khu vực cấm địa. Rất tiếc cho pha đá phạt của Sarayoot…

Cũng ở những phút cuối trận đấu, P. Bình Định càng có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Phút 83 , Kim Bình (21) có cơ hội dứt điểm trước khung thành Nam Định. Nhưng hậu vệ đội bóng Thành Nam đã kịp thời lui về cản phá.

Cơ hội cuối cùng của P. Bình Định thuộc về tiền đạo Minh Mính (10). Nhận được đường chuyền của hậu vệ Aniekan (6), tiền đạo Sarayoot (10) chuyền ngược cho Minh Mính đang đà băng lên. Rất tiếc một lần nữa Minh Mính lại không thể quân bằng tỷ số cho P. Bình Định.

Thua ĐPM.Nam Định 0-1 trong trận chung kết, Pisico Bình Định giành giải Nhì với trị giá tiền thưởng 125 triệu đồng. Ảnh: Q.M

Kết thúc trận chung kết, Đạm Phú Mỹ Nam Định đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ P. Bình Định.

Ngoài sự kiện Đạm Phú Mỹ Nam Định giành ngôi vô địch thì trận chung kết Cúp QG Vinakansai Cement 2007 còn chứng kiến cuộc chia tay sự nghiệp thi đấu bóng đá đỉnh cao của cựu tuyển thủ QG Trương Việt Hoàng.

Kết quả chung cuộc:

địch: ĐPM.Nam Định – Cúp, cờ, HC vàng & 250 triệu đồng
Á quân: P.Bình Định – Cờ, HC bạc & 125 triệu đồng
Đồng hạng 3: SLNA, Khánh Hòa: Cờ, HC đồng & 50 triệu đồng/đội

Kết quả chi tiết Vòng Chung kết Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2007, ngày 30/9/2007:

15h30, Sân Ninh Bình: ĐPM.Nam Định – Pisico Bình Đinh: 1-0

BAN THANG ĐPM.Nam Định: Trần Trọng Lộc(8) 17″
THE VANG ĐPM. NĐ: Hoàng Ngọc Linh (11) 65″;Hoàng Danh Ngọc (30) 75″;Phùng Văn Nhiên (15) 83″.
THE VANG P. Bình Định: Cao Văn Dũng (3) 38″” Lê Thanh Phương (15) 55″; Sarayoot (10) 55″; Đoàn Khoa Thanh (12) 72″.
Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc; Giám sát trọng tài: Nguyễn Trọng Thảo
Trọng tài chính: Hoàng Anh Tuấn; Các trợ lý: Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Xuân Hiếu, Phùng Đình Dũng
Khán giả:  8.000 người

VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA