Chưa đủ quân số, ĐT Việt Nam vẫn tăng tốc ngay buổi đầu tập luyện

Sáng nay (28/9), ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm TDTT Viettel. Dù chưa đủ lực lượng do nhóm cầu thủ Hà Nội T&T và Bình Dương xin phép hội quân muộn, nhưng HLV trưởng Toshiya Miura vẫn quyết định triển khai giáo án với khối lượng vận động khá cao.

Thầy trò HLV Miura tại buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm TDTT Viettel

Mục đích của HLV Toshiya Miura ở giai đoạn đầu của đợt tập trung này là xây dựng lại nền tảng thể lực và điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các học trò sau khi nghỉ thi đấu tại V-League.

Vì vậy, không bất ngờ khi nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự nghiêm khắc trên sân tập và đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các cầu thủ. Về phần mình, các tuyển thủ cũng đều nỗ lực nuốt trọn khối lượng vận động.

Khác với các đợt tập trung trước, lần tập trung này, HLV trưởng Toshiya Miura đã lựa chọn Trung tâm TDTT Viettel là địa điểm tập luyện chính của đội tuyển. Theo đánh giá của nhà cầm quân người Nhật Bản, Trung tâm TDTT Viettel sở hữu cơ sở vật chất rất khang trang, đầy đủ tiện nghi, chất lượng sân bãi cũng hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tập luyện của đội. Bên cạnh đó, không gian thoáng đãng và yên tĩnh cũng sẽ giúp các cầu thủ hưng phấn và tập trung hơn trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới tại Vòng loại World Cup 2018 (gặp Iraq ngày 8/10 và gặp Thái Lan ngày 13/10 trên SVĐQG Mỹ Đình).

Cuối giờ chiều nay, các cầu thủ xin phép tập trung muộn gồm Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Văn Biển, Mai Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Long và Dương Thanh Hào sẽ có mặt tại nơi đóng quân. 19h00 tối cùng ngày, đội tuyển tiếp tục tập luyện tại Trung tâm TDTT Viettel.

HLV trưởng Toshiya Miura và các tuyển thủ vui vẻ ký tặng các cầu thủ nhí của Viettel sau buổi tập

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM