Chưa đạt được sự thống nhất về bản quyền Giải Ngoại hạng Anh

Trong cuộc họp giữa các đài tại trụ sở Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam chiều qua (23-10), đại diện VTV cho biết đơn vị này sẽ chỉ đại diện cho các đơn vị của mình (VCTV, VSTV), còn nếu các đài muốn tín nhiệm VTV thì đơn vị này sẽ cử Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV (TVAD) đại diện cho các đài.


 
Tuy nhiên, ý kiến này không được các đài chấp nhận. Sau cuộc họp, các đài sẽ tiếp tục gửi văn bản tới VTV để đơn vị này đưa ra ý kiến chính thức về vấn đề này trước khi các bên bước vào cuộc đấu thầu ngày 8-11-2012 tới.

Một nguồn tin đáng tin cậy tại cuộc họp này cũng tiết lộ là ”đại gia” FOX đang muốn thầu bản quyền Giải Ngoại hạng Anh của thị trường Châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Nếu điều này trở thành hiện thực thì các khán giả Việt Nam có thể được xem giải Ngoại hạng Anh trên các kênh thuộc tập đoàn này như ESPN hay Star Sports. Đây có thể là lối thoát cho cuộc đua sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh khá tốn kém của các nhà đài Việt Nam.