Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "VFF sẽ làm tốt nếu được trao vinh dự"

Đó là khẳng định của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Người đứng đầu VFF khẳng định, đăng cai AFF Suzuki Cup là vinh dự và trách nhiệm của các LĐBĐ QG đối với sự nghiệp chung. Chia sẻ khó khăn và ủng hộ Thái Lan tổ chức thành công AFF Suzuki Cup, nhưng nếu được chọn, VFF có đủ kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

28/11/2008 00:00:00
Đó là khẳng định của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Người đứng đầu VFF khẳng định, đăng cai AFF Suzuki Cup là vinh dự và trách nhiệm của các LĐBĐ QG đối với sự nghiệp chung. Chia sẻ khó khăn và ủng hộ Thái Lan tổ chức thành công AFF Suzuki Cup, nhưng nếu được chọn, VFF có đủ kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

PV: Thưa Chủ tịch, tình hình chính trị tại Thái Lan đang có diễn biến xấu và có thể ảnh hưởng đến việc đăng cai AFF Suzuki Cup. Quan điểm của VFF về vấn đề này thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Trong cuộc gặp với người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi, tôi đã được nghe thông báo về tình hình bất ổn và những nguy cơ đối với AFF Suzuki Cup. Tôi nhận thấy quyết tâm tổ chức thành công AFF Suzuki Cup của LĐBĐ Thái Lan. Ông Worawi khẳng định sẽ vượt khó để hoàn thành trách nhiệm của mình. Quan điểm của VFF là ủng hộ Thái Lan về mọi mặt, bởi đó là trách nhiệm đối với bóng đá ĐNA. Chúng tôi hiểu những gì đang xảy ra nằm ngoài ý muốn của những người làm bóng đá Thái Lan.

Nhưng nếu LĐBĐ Thái Lan không thể tổ chức AFF Suzuki Cup thì đó có phải là cơ hội cho BĐVN?

Như tôi đã nói, VFF chia sẻ những khó khăn mà LĐBĐ Thái Lan đang gặp phải. Không ai muốn những gì mà LĐBĐ nước bạn đã chuẩn bị sẽ trở thành vô ích. Nhưng nếu vì lý do bất khả kháng, VFF muốn được thay mặt LĐBĐ Thái Lan hoàn thành trách nhiệm với AFF Cup. Dù có thế nào thì AFF Suzuki Cup vẫn phải diễn ra đúng theo kế hoạch. Chắc chắn, LĐBĐ Thái Lan cũng nghĩ như vậy. Sự chuẩn bị của các nước trong khu vực, quyền lợi của nhà tài trợ và khán giả phải được đảm bảo. Nếu được trao cơ hội, VFF sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.

Image

CĐV Việt Nam luôn cổ vũ hết mình mỗi khi ĐTVN thi đấu


Giả sử VFF được AFF chọn thay thế LĐBĐ Thái Lan đăng cai vòng đấu bảng giải vô địch ĐNA, liệu với quỹ thời gian ngắn ngủi, chúng ta có thể tổ chức thành công giải đấu?

Thời gian càng gấp thì trách nhiệm càng phải cao hơn. Tôi tin vào kinh nghiệm và năng lực tổ chức của VFF. Chúng ta đã nhiều lần tổ chức thành công các sự kiện lớn. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin thời gian còn lại đủ để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Chúng ta vẫn còn nguyên thành phần BTC giải T&T Cup vừa mới được tổ chức. Từ lực lượng an ninh đến bộ phận điều hành đã hoạt động rất hiệu quả. SVĐ Mỹ Đình luôn sẵn sàng để tổ chức các sự kiện lớn. Tôi cho rằng, chỉ mất một ngày để tái khởi động bộ máy tổ chức vốn đã hoạt động rất nhịp nhàng qua nhiều giải đấu. Việc đón tiếp, sắp xếp ăn ở cho các đội bóng cũng như bảo đảm an ninh cho họ sẽ được tiến hành chu đáo bởi kinh nghiệm từ việc đón tiếp ĐT Olympic Brazil đến các khách mời tại T&T Cup giúp chúng ta nhiều điều. Công việc được cho là mất nhiều thời gian nhất là in ấn và phát hành vé cũng chỉ mất 3 ngày.

Nhưng dư luận quan tâm, nếu AFF Suzuki Cup tổ chức tại Việt Nam, VFF có lo ngại về khả năng thu hút khán giả, bởi thực tế là T&T Cup không thành công về mặt tài chính?

AFF Suzuki Cup khác với T&T Cup. Đây là sân chơi chính thức và danh giá. Bản thân điều đó là sức hút đối với khán giả. Bên cạnh đó, tôi xin nhấn mạnh là tổ chức AFF Suzuki Cup là vinh dự và trách nhiệm của VFF. Cả VFF và AFF đều không đặt nặng vấn đề tài chính khi tổ chức giải đấu. Chúng ta hướng đến những giá trị lớn hơn, đó là uy tín của nền bóng đá và hình ảnh của đất nước với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, ĐTVN có nhiều thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá