Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "Cần có quan niệm đúng về việc nhập quốc tịch"

Vẫn đang có những tranh luận về việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại. Có ý kiến khẳng định, đó là xu thế tất yếu trong hội nhập. Nhưng cũng có quan điểm lo ngại, nếu không hành xử hợp lý, việc nhập tịch cầu thủ sẽ diễn ra tràn lan và có thể đe dọa đến bản sắc của cả nền bóng đá…

Vẫn đang có những tranh luận về việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại. Có ý kiến khẳng định, đó là xu thế tất yếu trong hội nhập. Nhưng cũng có quan điểm lo ngại, nếu không hành xử hợp lý, việc nhập tịch cầu thủ sẽ diễn ra tràn lan và có thể đe dọa đến bản sắc của cả nền bóng đá. Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch VFF.

PV: Xin ông cho biết quan điểm về việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại ở BĐVN?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Trước tiên, đứng trên góc độ pháp lý, việc nhập quốc tịch đối với các công dân nước ngoài đã được quy định trong Pháp luật của nhà nước ta. Trong đó có quy định những tiêu chuẩn để một người nước ngoài trở thành công dân Việt Nam. Và khi đã được Chủ tịch nước ký quyết định thì bất cứ ai cũng có đầy đủ quyền công dân. Trong rất nhiều quyền của công dân được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, có quyền được lao động. Thế nên, việc cầu thủ ngoại “làm việc” trong môi trường bóng đá nước ta là điều bình thường. Thực tế cũng cho thấy, các cầu thủ được nhập quốc tịch đã có đóng góp đáng kể với thành công của đội bóng. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đã được triệu tập lên ĐTQG và thể hiện được dấu ấn của mình.

Image

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ – Ảnh: Đức Cường


– Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, hiện tượng các đội bóng chạy đua trong việc nhập quốc tịch cầu thủ có thể mang đến những hệ lụy tiêu cực cho nền bóng đá. Ông nghĩ sao về điều này?

– Thời gian qua, đã có những ý kiến tranh luận khá sôi nổi về trào lưu nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại. Trong Hội nghị lần thứ 8 BCH VFF mới đây cũng có những đại biểu yêu cầu phải có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Tôi nhận thấy có mấy vấn đề mà dư luận trăn trở. Đầu tiên là việc số lượng ngoại binh tăng sẽ làm giảm cơ hội ra sân của cầu thủ nội. Tiếp đó, các đội bóng sẽ mải chạy theo việc nhập quốc tịch mà quên mất nhiệm vụ đào tạo trẻ. Điều này làm giảm sức chiến đấu của ĐTQG. Hơn nữa là những lo ngại về việc ĐTQG sẽ mất bản sắc khi có quá nhiều ngoại binh tham gia… Tôi cho rằng, cần có quan niệm đúng về chuyện nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại. Trước tiên, không được phép phân biệt đối xử, hay hạn chế cơ hội làm việc với những người đã có quyền công dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có một nền bóng đá phát triển hài hòa, chúng ta phải xác định nguyên tắc trong việc nhập quốc tịch cầu thủ. Trong thời gian tới, VFF sẽ cùng với các đội bóng tổ chức hội thảo về vấn đề nhập quốc tịch cầu thủ ngoại. Chúng tôi muốn lắng nghe quan điểm của các đội bóng về vấn đề này. Đồng thời, những người làm bóng đá phải đưa ra được quan điểm chung để vừa tận dụng được ngoại lực, nhưng vẫn đảm bảo vai trò nội lực trong sự phát triển của nền bóng đá.

– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA