Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ: "Không có cuộc đổi mới nào là dễ dàng!"

Đó là phát biểu của Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ  về mục tiêu chuyên nghiệp hóa BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia. Ông Hỷ cho biết, con đường đi đến chuyên nghiệp còn nhiều chông gai, nhưng nếu đến đích, BĐVN sẽ được hưởng lợi từ sự chuyên nghiệp hóa BTC giải cũng như các CLB.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: Chúng ta sẽ tiến hành chuyên nghiệp hóa các CLB cũng như BTC giải theo lộ trình đã vạch sẵn. Những tiêu chí mà AFC đưa ra rất khó khăn, nhưng nếu thực hiện thành công, chúng ta sẽ thu về thành quả từ cuộc đổi mới của mình. Trước mắt, LĐBĐVN và các bộ phận hữu quan sẽ từng bước tìm những điều kiện cần thiết để chuyên nghiệp hóa BTC giải.

Image

Ông Nguyễn Trọng Hỷ – Ảnh: Đức Cường

Mùa giải 2010 là cơ hội để chúng tôi thử nghiệm việc thành lập một BTC giải có tính độc lập cao, tạo ra bước đột phá cho tương lai. Đến mùa giải 2011, chúng ta sẽ có một BTC giải thực sự chuyên nghiệp. Ở đó, sẽ có những bộ phận chuyên trách cho từng mảng việc cụ thể. Chúng tôi sẽ huy động những chuyên gia hàng đầu về tổ chức thi đấu, trọng tài, tiếp thị tài trợ, pháp lý… để tham gia BTC giải. Khi ấy, BTC giải sẽ trở thành một trung tâm tổ chức sự kiện đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của những người làm bóng đá.

Nhưng có điều khiến dư luận trăn trở là việc hình thành một BTC giải độc lập, có tư cách pháp nhân thì có ảnh hưởng gì đến chức năng và quyền hạn của LĐBĐVN hay không? Có ý kiến lo ngại rằng, việc BTC giải độc lập về tài chính có thể khiến LĐBĐVN nghèo đi. Ông nghĩ sao về điều này?

Theo quan điểm của tôi, xây dựng một BTC giải độc lập nghĩa là giao những công việc của bóng đá cho người làm bóng đá. Đồng thời tạo ra một bộ máy chuyên trách để xử lý những công việc liên quan đến giải đấu. Việc BTC giải tự chủ về tài chính cũng như độc lập trong các hoạt động khác không ảnh hưởng gì đến bộ máy của VFF.

Thậm chí, sự chuyên nghiệp của một số bộ phận, đặc biệt là tiếp thị ở BTC giải sẽ hỗ trợ LĐBĐVN trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ cho các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có cơ chế phân chia nguồn thu của V.League sao cho hợp lý. Một phần nguồn thu từ thương quyền các giải đấu sẽ chuyển cho ngân sách LĐBĐVN để duy trì các hoạt động khác. Hơn thế nữa, ngay cả khi không “độc lập về tài chính” thì phần lớn nguồn thu từ tài trợ cũng được dùng cho công tác tổ chức giải. Thế nên, không sợ LĐBĐVN nghèo đi khi BTC giải ra “ở riêng”.

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA