Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: Trọng tài đã

Điều tôi muốn nói hơn là trọng tài người Ai Cập Abd Elfatah Essam không chính xác trong ít nhất 2 tình huống rất rõ ràng. Không phải vì ac thắng mà chúng ta bỏ qua bàn mở tỷ số.

13/06/2006 00:00:00

“Điều tôi muốn nói hơn là trọng tài người Ai Cập Abd Elfatah Essam không chính xác trong ít nhất 2 tình huống rất rõ ràng. Không phải vì ac thắng mà chúng ta bỏ qua bàn mở tỷ số”… Dưới đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch HĐTTQG, sau trận đấu giữa ac và Nhật Bản.

Một pha trong trận Australia – Nhật Bản

“ac thắng Nhật Bản 3-1 là xứng đáng vì Nhật Bản không còn đủ thể lực ở 15 phút cuối dẫn đến sự lỏng lẻo trong lối chơi và không thể đeo bám nổi khi các tiền đạo ac tăng tốc. Ngoài ra, sự hưng phấn quá mức của thủ môn Kawaguchi sau khi cứu được hàng loạt bàn thua trước đó, đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi lao ra đón hụt bóng dẫn đến tình huống khiến đội nhà bị gỡ hòa ở phút 81 đã đẩy Nhật vào thất bại. Thế nhưng mặt khác phải thấy tài cầm quân của HLV Guud Hiddink khi ông thay 3 tiền đạo vào trong hiệp 2, trong đó vai trò cuả Tim Cahill là quan trọng đã tạo ra rất nhiều bùng nổ tiếp thêm sức mạnh cho ac rất nhiều.

Điều tôi muốn nói hơn là trọng tài người Ai Cập Abd Elfatah Essam không chính xác trong ít nhất 2 tình huống rất rõ ràng. Không phải vì ac thắng mà chúng ta bỏ qua bàn mở tỷ số. Từ quả tạt của Nakamura, thủ môn Mark Schwarzer lao ra, lúc đó tiền đạo số 13 Yanagisawa lao vào tranh chấp cùng lúc Schwarzer hụt bóng, bàn thắng được trọng tài công nhận là không đúng, bởi vì thủ môn đội ac hụt còn do Takahara (9) nhảy lao vào thủ môn ở tầm trung khiến thủ môn bị mất đà khi đón điểm rơi. Đó là pha bóng dứt khoát phải thổi phạt. Một tình huống rõ ràng khác có thể xem là bước ngoặt làm ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu là ở phút 82, hậu vệ đội Nhật Yutchi Komano (3) đi bóng sát biên ngang bên phải bị Tim Cahill đốn ngã trái phép, theo luật đó là một quả phạt đền. Nhưng trọng tài Ai Cập lại bỏ qua. Tôi không biết là do ông không quan sát kịp hay nghĩ rằng vì Komano đã chuyền bóng nên bỏ qua không thổi phạt khi anh bị đốn ngã, song dù gì đó cũng là sai sót. Nếu đó là một quả phạt đền và Cahill theo luật bị thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa phải rời sân thì mọi chuyện có thể đã khác…”.

(Theo TN.O)