Chủ tịch FIFA muốn tăng suất World Cup cho châu Phi

Sepp Blatter, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới, vừa bày tỏ ý muốn cho châu Phi có 6 suất tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, thay vì 5 như hiện nay.

20/01/2006 00:00:00

Sepp Blatter, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới, vừa bày tỏ ý muốn cho châu Phi có 6 suất tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, thay vì 5 như hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề là các đại diện lục địa đen thể hiện như thế nào tại Đức mùa hè tới.

Hiện nay, châu Phi được 5 suất, như thế là đã hơn Nam Mỹ – nơi chỉ có 4 suất rưỡi (đội đứng thứ 5 vòng loại phải đá play-off). Làm một phép so sánh, Nam Mỹ từng 9 lần đoạt Cup thế giới (5 của Brazil, 2 của Argentina, 2 của Uruguay), trong khi đó thành tích cao nhất của lục địa đen chỉ là vào đến tứ kết.

Tuy vậy, Sepp Blatter vẫn muốn tăng suất cho châu Phi. Phát biểu một ngày trước lễ khai mạc giải vô địch lục địa này (CAN 2006), ông cho biết: SCá nhân tôi muốn có 6 suất dành cho châu Phi, một đã thuộc về chủ nhà Nam Phi, và 5 suất còn lại vẫn giữ nguyên như thể thức phân chia cũ. Như thế, sẽ không có đội nào bị mất chỗ cả⬝.

Để điều này thành hiện thực, các đại diện châu Phi phải chứng minh được mình tại World Cup năm nay, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên ủy ban điều hành FIFA. Theo đó, ít nhất châu Phi dường như sẽ phải có 2 hay 3 đội lọt vào tứ kết, hoặc 1 đội vào đến bán kết. Trong 5 đại diện tới Đức từ vùng đất hoang dã nhất thế giới, có đến 4 đội lần đầu dự giải (Bờ Biển Ngà, Togo, Angola, Ghana), còn lại là Tunisia. Ông Blatter cũng nói thêm sự phân bổ suất cho các lục địa sẽ được FIFA quyết định trong thời gian diễn ra Sngày hội bóng đá⬝ tại Đức.

Các tin nóng khác:

Cũng liên quan đến châu Phi, chủ tịch liên đoàn bóng đá lục địa đen, Issa Hayatou, vừa lên tiếng yêu cầu châu u phải làm sao để ngăn chặn được nạn phân biệt chủng tộc đang ngày càng gia tăng ở nền bóng đá cựu lục địa. Mới đây, cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Javier Clemente đã ám chỉ tiền đạo đồng hương Cameroon với ông Issa Hayatou rằng, đã hành động như con khỉ. Ngoài ra, các vụ tương tự khác ở Tây Ban Nha, Anh và Italy gần đây, cũng đang gây nhức nhối.

Ủy ban chống bạo lực và phân biệt đối xử Tây Ban Nha vừa yêu cầu liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) điều tra về vụ Clemente. Rất có thể lời bình cho hành động nhổ nước bọt của Eto”o rằng Schỉ có những loại từ trên cây xuống, chui ra từ rừng rậm mới hành động như thế⬝, sẽ khiến cựu HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha bị phạt nặng. Trước đó, RFEF đã tuyên bố không truy cứu cả hai, vì chưa có cá nhân tổ chức nào đòi phân xử.

(Theo Vnexpress)