Chủ tịch CLB Vạn Hoa Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân: "Cổ phần hóa để nuôi đội bóng"

CLB Vạn Hoa Hải Phòng vừa trở lại giải vô địch quốc gia sau một mùa bóng trầy trật ở giải hạng nhất. Thanh Niên đã phỏng vấn Chủ tịch CLB Nguyễn Anh Tuân (ảnh) về những chuẩn bị cho mùa bóng mới.

CLB Vạn Hoa Hải Phòng vừa trở lại giải vô địch quốc gia sau một mùa bóng trầy trật ở giải hạng nhất. Thanh Niên đã phỏng vấn Chủ tịch CLB Nguyễn Anh Tuân (ảnh) về những chuẩn bị cho mùa bóng mới.
 
* Trở lại V-League và để trụ được lâu dài, Hải Phòng đã có những dự tính gì lớn trong thời gian tới?
– Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hải Phòng, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc cổ phần hóa đội bóng. Việc trở lại với V-League là cơ hội lớn cho chúng tôi. Đã có khoảng 10 cổ đông lớn sẵn sàng đầu tư khoảng 10-15 tỉ đồng cho vốn điều lệ. Ngoài ra, chúng tôi tin khán giả Hải Phòng vẫn rất nhiệt thành và luôn sát cánh với đội bóng. Chỉ cần một số khán giả, mỗi người đầu tư khoảng năm, mười triệu đồng là đã có thể có nguồn tài chính rất dồi dào. Về kinh doanh, chúng tôi tin là sẽ có lời.
 
* Nhưng lại có tin đội bóng sẽ bị chuyển cho một doanh nghiệp khác, cụ thể là Vạn Hoa Hải Phòng sẽ đổi tên thành Xi măng Hải Phòng. Sự thật như thế nào?
– Không hiểu thông tin ấy xuất phát từ nguồn nào vì cho đến nay, chúng tôi chưa có một phát ngôn gì về việc này. Chúng tôi nhận đội Hải Phòng là theo chỉ đạo của thành phố chứ không mua lại hoặc ký hợp đồng. Mặt khác, từ phía Thành ủy, UBND TP Hải Phòng cũng chưa thấy có sự chỉ đạo phải chuyển đội bóng cho đơn vị khác.
 
* Còn thông tin về việc ra đi của một số cầu thủ, huấn luyện viên như sự ra đi của Đặng Văn Thành, Ngọc Thanh và HLV Luis Alberto người Brazil mà báo chí nhắc đến những ngày qua thì sao?
–  Việc ở lại hay ra đi của cầu thủ trong bóng đá chuyên nghiệp không có gì lạ. Ai hết hợp đồng thì có thể ra đi. Huấn luyện viên cũng vậy. Tuy nhiên với Ngọc Thanh, cầu thủ này chưa hết hợp đồng và đang thi đấu ổn định, không có chuyện phân vân giữa ở và đi. Về HLV Alberto, chúng tôi ký hợp đồng đến hết mùa bóng 2006-2007 nên chuyện ra đi là bình thường.
 
* Ông có thể cho biết đội bóng chuẩn bị gì trong mùa giải tới?
 – Trẻ hóa là yếu tố quyết định để chúng tôi thăng hạng. Chúng tôi sẽ đặt nhiều niềm tin vào cầu thủ trẻ. Tất nhiên, với nguồn tài chính có được từ cổ phần hóa, chúng tôi hy vọng sẽ có tiền để mua về các cầu thủ tốt. Mục đích của chúng tôi trong mùa giải đầu tiên trở lại V-League là trụ hạng thành công. Tất nhiên chúng tôi sẽ không từ chối những vị trí cao hơn!
 
Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA