Chờ đợi gì ở CAN 2013?

Sau hiện tượng Zambia vào năm ngoái, CAN 2013 có thể đánh dấu sự trở lại của những quyền lực bóng đá hàng đầu châu Phi. Giải đấu năm nay cũng hứa hẹn giới thiệu những gương mặt trẻ tài năng.

Các ông lớn quyết phục thù


Zambia bất ngờ lên ngôi tại CAN 2012 trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ tại vòng loại CAN 2013 khi các đại gia Ai Cập, Cameroon, Senegal đồng loạt rơi rụng. Có vẻ như mọi giá trị tại bóng đá châu Phi đang bị đảo lộn. Nhưng rất có thể trật tự sẽ được lập lại tại CAN 2013.

 

Lý do đầu tiên, CAN năm nay chưa cho thấy dấu hiệu của các hiện tượng. Hiện tượng cũ Zambia đã sa sút quá nhiều với chỉ 4 chiến thắng tại 13 trận gần đây. Điều quan trọng là đội bóng của HLV Herve Renard đã mất đi yếu tố bất ngờ. Khi đó, nhà ĐKVĐ châu Phi sẽ trở về với bộ mặt thật của một đội bóng trung bình tại lục địa đen. Cũng rất khó chờ đợi CHDC Congo, Algeria, Angola hay Togo sẽ sắm vai “hiện tượng” khi các đội bóng này gặp nhiều vấn đề. Algeria và Togo phong độ quá thất thường cho dù sở hữu không ít cầu thủ đẳng cấp, trong khi Angola và CHDC Congo thiếu chất lì lợm của Zambia năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, những ông lớn sẽ có dịp phục thù tại CAN 2013. Nam Phi với lợi thế chủ nhà có thể lặp lại chiến tích vô địch trên sân nhà như tại CAN 1996. Bờ Biển Ngà và Ghana với lực lượng dày đặc ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu xứng đáng là những ứng viên hàng đầu. Tại CAN năm ngoái, cả hai đều bị loại bởi Zambia một cách tiếc nuối dù đã tiến rất sâu (Ghana vào bán kết, BBN vào chung kết). Bài học đó vẫn còn nóng hổi và chắc chắn BBN và Ghana sẽ thi đấu cẩn trọng và lì lợm hơn nhiều tại CAN 2013. Không thể bỏ qua Nigeria với đội ngũ chất lượng và phong độ thuyết phục trong thời gian gần đây. Chức vô địch CAN 2013 rất khó thoát khỏi tay nhóm 4 ông lớn nói trên.


Tài năng trẻ tỏa sáng

Giải vô địch châu Phi bao giờ cũng là sân chơi đầy hứa hẹn cho các tài năng trẻ. Samuel Eto’o từng bước ra ánh sáng tại CAN 2000, Michael Essien bùng nổ tại CAN 2002, hay Aubameyang trở thành phát hiện mới tại CAN 2012. Năm nay cũng vậy khi một lứa cầu thủ mới của bóng đá châu Phi sẵn sàng khẳng định tên tuổi. Victor Moses đang trở thành niềm hy vọng mới của Nigeria. Tại ĐT Bờ Biển Ngà, Lacina Traore được xem như “Drogba mới” với tài năng kiệt xuất ở tuổi 22, từng khiến Anzhi phải bỏ ra 19 triệu euro để chiêu mộ. Có thể kể thêm Serreno (Nam Phi), Rabiu (Ghana), Belghazouani (Morocco), Cheik Diarra (Mali)….Và còn rất nhiều gương mặt 9x tiềm năng khác sẵn sàng biến CAN 2013 thành sân chơi của riêng họ.


CON SỐ:

1. Cape Verde là đội duy nhất tại CAN 2013 chưa từng tham dự sân chơi này trước đây.

4. Ghana là đội giàu thành tích nhất tại CAN 2013 với 4 lần vô địch (1963, 1965, 1978, 1982).

7. Chỉ có 7/16 đội dự CAN 2013 sử dụng HLV bản địa.

7. HLV Claude Leroy của CHDC Congo sẽ có lần thứ 7 tham dự CAN, nhiều hơn bất kỳ đồng nghiệp nào khác tại CAN 2013.

10. Trong số các cầu thủ dự CAN 2013, Didier Drogba là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất tại giải đấu này với 10 bàn thắng.

10. Có tới 10/16 đội dự CAN 2013 từng đoạt chức vô địch châu Phi.

40. Pháp là quốc gia cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho CAN 2013 với 40 tuyển thủ hiện đang khoác áo các CLB Pháp.