Chia tay Đồng Nai, Hồng Việt cập bến Hải Phòng

Kết thúc hợp đồng với Đồng Nai, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt quyết định không tái ký mà ngược ra Bắc để chuyển về chơi cho Hải Phòng kể từ mùa 2016.

Sau khi chia tay SLNA ở cuối mùa giải 2014, tiền vệ Nguyễn Hồng Việt ký hợp đồng 1 năm để về đầu quân cho Đồng Nai.

Hồng Việt (áo đỏ) sẽ đầu quân cho Hải Phòng mùa tới

Tuy nhiên, kết thúc V.League 2015, do Đồng Nai phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, tiền vệ xứ Nghệ này quyết định nói lời chia tay đội bóng miền Đông Nam bộ sau 1 năm gắn bó. Bến đỗ mới của Hồng Việt sẽ là Hải Phòng, nơi có người bạn chơi rất thân cùng lứa với tiền vệ này khi còn thi đấu ở SLNA là Đình Hiệp.

Liên quan đến tình hình nhân sự của Hải Phòng, ngoài việc nhanh chóng đặt vấn đề ký hợp đồng với Hồng Việt, đội bóng đất Cảng cũng chiêu mộ một số tân binh chất lượng như “Vua phá lưới nội” V.League 2015 – Lê Văn Thắng và bộ đôi trung vệ trẻ triển vọng của FLC Thanh Hóa là Xuân Anh, Văn Sáu.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng đồng ý cho XSKT.Cần Thơ mượn trung vệ Đinh Tiến Thành và không tái ký với một số trụ cột lớn tuổi như Sỹ Mạnh, Anh Tuấn, Ngô Anh Tuấn…

Sau 2 tháng nghỉ ngơi, hôm nay đội bóng đất Cảng đã chính thức hội quân trở lại. Theo kế hoạch thầy trò Việt Hoàng sẽ có 1 tháng rèn thể lực, trước khi tham dự các giải đấu tập huấn.

Nguồn: thethao24h

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA