Chelsea vào chung kết FIFA Club World Cup

Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, Chelsea dễ dàng đánh bại với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Corinthians tại giải vô địch thế giới các CLB. Torres và Mata là những cái tên đã góp công vào chiến thắng của nhà ĐKVĐ Champions League.


Với tư cách là đội ĐKVĐ Champions League, tất nhiên Chelsea là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Monterrey.

Vốn đang có phong độ kém cỏi ở giải quốc nội, lại thêm việc không có sự phục vụ của chân sút hàng đầu Humberto Suazo do chấn thương khiến cho nhà ĐKVĐ Bắc Trung Mỹ không thể ngăn cản được sức mạnh của đại diện đến từ Premier League.

 

 Torres góp công vào chiến thắng của Chelsea

Tân HLV Benitez đang phải chịu rất nhiều sức ép sau chuỗi trận ra mắt không được như ý. Thế nên, việc mang về chiếc Cúp vô địch thế giới các CLB sẽ góp phần lấy lại niềm tin của ông chủ Abramovich.

Chính vì vậy, The Blues đã đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. David Luiz sớm cảnh báo khung thành của Monterrey bằng cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ ít phút sau, chính hậu vệ người Brazil có được chuyền dọn cỗ để Hazard dứt điểm. Đáng tiếc cho Chelsea, tiền vệ người Bỉ lại sút bóng trúng người thủ môn Jonathan Orozco trong tư thế hoàn toàn thoải mái.

Sức ép ngày càng được tăng cường lên phần sân của Monterrey. Sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ, các học trò của HLV Benitez cũng đã tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 17.

Đón đường chuyền thuận lợi của Ashley Cole, Mata băng vào tung cú sút hiểm hóc khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Có được bàn mở tỷ số, Chelsea chơi thoải mái và tự tin hơn. Trong khi đó, Monterrey tỏ ra quá yếu trước đối thủ và không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành của Petr Cech.

Bước sang hiệp 2, Chelsea đẩy mạnh tấn công và nhanh chóng có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Lần này, cái tên hiện lên trên bảng tỷ số chính là Fernando Torres sau một pha dứt điểm trúng người Chavez rồi bay vào lưới Monterrey.

Chưa kịp hoàn hồn, Monterrey tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ 3. Thêm một lần nữa, Chavez đốt đền sau tình huống trả bóng của Mata ở phút 47.

Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng đội bóng đến từ xứ sở sương mù vẫn là những người làm chủ hoàn toàn thế trận.

Cũng bởi vậy mà Monterrey gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi cũng như kiểm soát bóng.

Dù vậy, những nỗ lực của Monterrey cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của De Nigris ở những phút cuối trận.

Vượt qua đội bóng đến từ Bắc Trung Mỹ, Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Corinthians.

Bàn thắng: Mata 17, Torres 46, Cesar (phản lưới) 47 – De Nigris 90

Đội hình ra sân:


Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; Luiz (Lampard 62), Mikel, Mata (Ferreira 73), Oscar, Hazard, Torres (Moses 78)

Monterrey: Orozco; Perez (Osorio 52), Mier, Basanta, Chavez; Meza (Solis 82), Ayovi, Cardozo; Corona, Delgado (Carreno 82), De Nigris