Chelsea tung chiêu, Arsenal mất Khedira

Chelsea vừa khiến Arsenal lo sợ khi đưa ra một đề nghị trao đổi với Real Madrid về trường hợp của Sami Khedira. Theo đó, họ sẵn sàng đổi thủ thành Petr Cech cho Real để lấy tiền vệ người Đức.

Mourinho rất muốn tái hợp Khedira ở Chelsea
Mourinho rất muốn tái hợp Khedira ở Chelsea

 

Càng gần tới kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015, tương lai của Sami Khedira càng trở nên u ám ở Real. HLV Carlo Ancelotti đã không xem tiền vệ người Đức này là một phần trong kế hoạch của mình, bất chấp anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Bản thân Sami Khedira cũng sẵn sàng tìm kiếm một thử thách mới, nhất là khi nơi đó sẵn sàng trả anh mức lương cao ngất.
Rất nhiều đội bóng lớn quan tâm tới Khedira, có thể kể ra Bayern Munich, Juventus, Monaco, Arsenal hay Chelsea. Trong số này, Arsenal hay Chelsea tỏ ra quyết tâm nhất.
Trong mùa hè vừa qua, cả hai đã có không ít những động thái chèo kéo tiền vệ người Đức. Thậm chí có những thời điểm, tưởng như Arsenal đã sở hữu cựu ngôi sao VfB Stuttgart. Đó là khi mà họ đáp ứng mức giá 20 triệu bảng và mức lương 130.000 bảng/tuần. Nhưng rồi mọi thứ lại đổ vỡ.
Trong bối cảnh chấn thương hoành hành tại Emirates, HLV Wenger càng sốt sắng với thương vụ Khedira. Nguồn tin từ Metro cho hay, “Giáo sư” người Pháp đã liên hệ mật thiết với người đại diện Jorg Neubauer và hy vọng sẽ có được những thỏa thuận cá nhân. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông tiếp tục đứng trước những thử thách lớn. Một lần nữa nó lại đến từ Chelsea.
Mourinho là người đã đưa Khedira về Real Madrid biến anh trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Chuyển sang dẫn dắt Chelsea, ông rất hy vọng sẽ mang cậu học trò người Đức theo mình. Để đảm bảo qua mặt Arsenal, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nghĩ ra một phương án.
Mourinho thấy Real Madrid thực sự muốn mang Petr Cech về Bernabeu để thay thế cho Iker Casillas. Vậy nên ông đã ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với điều kiện phía đối tác đưa Khedira vào thương vụ. Cần biết rằng ở Chelsea hiện giờ, Thibaut Courtois mới là thủ môn số 1, còn Cech chỉ là dự bị. Vậy nên thủ thành người CH Czech cũng đã bóng gió chuyện rời thành London.
Rất có thể Real Madrid sẽ gật đầu. Đẩy đi cái tên thừa thải Khedira để đổi lấy một thủ môn chất lượng như Cech, là một phương án tốt. Chỉ có Arsenal là lo lắng. Họ thực sự cần một tiền vệ đẳng cấp như Khedira để nâng tầm đội bóng. Nhưng giờ Chelsea lại nhập cuộc và chuẩn bị phá tan cái mộng đẹp.
Nguồn: TPO