CĐV Việt Nam chuẩn bị sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam

10/12/2010 00:00:00

Ngay sau khi ĐT Việt Nam thắng Singapore 1-0, giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010, các CĐV Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị cho chuyến sang Malaysia cổ vũ ĐTQG vào 15/12 tới.


Nắm bắt nhu cầu của các CĐV Việt Nam muốn theo chân cổ vũ cho ĐT Việt Nam, một số công ty du lịch đã xây dựng tour sang Malaysia. Với tên gọi “Sát cánh cùng ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010”, Công ty Du lịch Vietravel đưa ra gói tour sang Malaysia giá 9,99 triệu đồng (từ Hà Nội) và 8,99 triệu đồng (từ TP.HCM) với đầy đủ dịch vụ như vé máy bay khứ hồi, vé xem bóng đá, mũ áo cổ vũ, xe đưa đón theo hành trình…

 

Image

Trước trận gặp Singapore hôm 8/12, nhiều CĐV nghĩ thầy trò HLV H.Calisto sẽ chỉ giành ngôi nhì bảng B để gặp Indonesia (nhất bảng A) tại bán kết. Nhưng rồi ĐT Philippines bị Myanmar cầm hòa 0-0, ĐT Việt Nam lại giành ngôi nhất bảng B và gặp Malaysia (nhì bảng A) tại bán kết. Do đó, một số CĐV đã lỡ đặt vé đi Jakarta (Indonesia). Anh Vũ Văn Hoàng (Hàng Bài, Hà Nội) thổ lộ: “Trước đó, do nghĩ rằng 100% ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết nên nhóm chúng tôi đã đặt 6 vé khứ hồi của hãng AirAsia đi Jakarta. Đùng một cái, ĐT Việt Nam lại gặp Malaysia nên chúng tôi đành phải hủy những tấm vé kia đi. Hiện giờ, việc đặt vé đi Malaysia hết sức khó khăn”.

Ông Lê Đức Trung, Chủ tịch lâm thời Hội CĐV bóng đá Việt Nam cũng buồn rầu cho biết: “Có lẽ, nhóm của chúng tôi không thể đi theo cổ vũ ĐT Việt Nam lần này được vì kiếm vé máy bay rất khó. Bên cạnh đó, chi phí cho chuyến đi cũng quá lớn nên nhiều anh em không kham được. Việc ĐT Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết cũng là một bất ngờ nên nhiều người không kịp chuẩn bị”.

Image
CĐV sẽ luôn sát cánh cùng Đội tuyển Việt Nam trên các nẻo đường


Khó khăn trong việc mua tour sang Malaysia, nhưng nhiều CĐV vẫn giữ ý định đồng hành với ĐT Việt Nam. Với những CĐV rủng rỉnh hầu bao thì không quá khó khăn trong việc đặt vé đi Malaysia. Hãng hàng không Vietnam Airlines hiện có đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM sang Kuala Lumpur và hiện đang trong tình trạng cháy vé các ngày 14 và 16/12. Lượng khách đặt vé đã tăng kỷ lục khi trưa qua, vẫn còn khá nhiều nhu cầu cho hai ngày trên, nhưng đến tối thì vé cho 16/12, thời điểm 1 ngày sau trận bán kết lượt đi Việt Nam – Malaysia, đã bán hết. Thậm chí, vé cho 17/12 cũng chỉ còn vài chỗ hạng thương gia. Nếu nhanh chân thì các CĐV cũng phải chi khoảng 9,5 triệu cho tiền vé máy bay. Còn tại TP.HCM, vé cho hai ngày 14 và 16/12 vẫn còn khá nhiều với các mức giá “mềm”, tuy nhiên cũng lên đến gần 7 triệu đồng.

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia cũng đang trong tình trạng đắt vé cho chặng bay đến Kuala Lumpur. Tuy nhiên, với giá vé khứ hồi 365 USD (khoảng hơn 7,3 triệu đồng) cũng khiến nhiều CĐV đắn đo.

Dẫu vậy, những khó khăn này không khiến các CĐV Việt Nam chùn bước. Chị Nguyễn Hồng Thúy, cựu phó chủ nhiệm Hội CĐV Thể Công cho biết: “Ngay sau khi ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết, nhóm của chúng tôi đã lên kế hoạch đi Malaysia cổ vũ. Hiện tại, các thành viên trong nhóm đang cố đặt vé máy bay. Tuy nhiên, sẽ khó kiếm được vé các ngày 14, 15/12 nên chúng tôi dự định đi từ 13/12. Được biết, giá cả chuyến đi rất đắt do quá cận ngày, nhưng các CĐV Việt Nam sẽ không bỏ rơi đội tuyển”.