Vòng loại nữ châu Á 2022: Việt Nam thắng dễ 16-0 trước Maldives

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng đậm 16-0 trước Maldives, trong đó Hải Yến ghi tới 6 bàn thắng. Sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải và Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN đã biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời tặng đội 300 triệu đồng.


Với tinh thần tôn trọng đối thủ, phấn đấu giải quyết từng trận để hướng tới nhiệm vụ nhất bảng, HLV trưởng Mai Đức Chung đã đưa đội hình tốt nhất vào sân.

Thực tế, sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng chiếm thế chủ động và “cơn mưa bàn thắng” đã được ghi vào lứoi của đội tuyển nữ Maldives.

Thanh Nhã (19) ghi bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam. Ảnh AFC

Phút 11, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 1-0, nhờ công của Thanh Nhã (19). Rất nhanh, chỉ 2 phút sau, lưới của thủ môn Leeza (1) lại rung lên, nhưng do hậu vệ Maldives phá bóng phản lưới nhà. Phút 16, đến lượt Tuyết Dung lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Thua nhanh 3 bàn, đội Maldives đẩy đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng các tuyến của tuyển nữ Việt Nam đã không để cho họ thực hiện được ý đồ.

Phút 33, Việt Nam triển khai tấn công cánh phải, Thanh Nhã (19) đưa bóng vào đúng tầm cho Tuyết Ngân (10) đánh đầu chính xác. 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với khoảng cách khá an toàn, HLV trưởng Mai Đức Chung bắt đầu rút Tuyết Ngân và Dương Thị Vân ra để giữ sức cho trận gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29/9.

Khi hiệp 1 chỉ còn 4 phút, Thuỳ Trang (8) nâng tỷ số lên 5-0, sau pha phối hợp nhịp nhàng với Tuyết Dung.

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 16-0 trước Maldives. Ảnh AFC

Vào hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ thế trận trên sân và ghi thêm 11 bàn thắng, ấn định chiến thắng 16-0 và tạm thời dẫn đầu bảng B. Hải Yến được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ghi bàn đội tuyển nữ Việt Nam: Nguyễn Thị Thanh Nhã (11’&62′), Og (Maldives) 13′ Nguyễn Thị Tuyết Dung (16′, 65′), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (32′), Trần Thị Thùy Trang (41′), Chương Thị Kiều (50′), Phạm Hải Yến (51′, 58′, 67′, 73′, 76’, 84′), Huỳnh Như (56′), Hồ Thị Quỳnh (82’)

Đội hình ra sân:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh (G), Thu Thương, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thuỳ Trang, Huỳnh Như (C), Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã.

ĐT nữ Maldives: Aminath Leeza (G), Fathimath Saina, Fathimath Afza, Fathimath Theeba, Thaufeeq Shahula, Fathimath Saliya, Hawwa Haneefa, Mariyam, Noora, Mariyam Rifa, Raniya Ibrahim, Farah Ahmed

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng về tỉ số nhưng chưa thực sự hài long về lối đá của toàn đội: “Hiệu suất ghi bàn của chúng ta chưa được tốt, nhất là hiệp 1, các cầu thủ bỏ lỡ tình huống rất nhiều. Nếu hiệu suất tốt, chúng ta có thể ghi 20 thậm chí hơn 20 bàn. Đó là nhược điểm, trong buổi tập sáng mai chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục điều này. Vì đối phương quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Qua trận đấu này, chúng tôi hài lòng về tỉ số nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung cho trận đấu sau thật tốt hơn. Ngay sáng mai chúng tôi sẽ tập cho vận động viên dự bị, không đá và ít đá, tiếp tục có thể lực; khắc phục những tình huống ghi bàn tốt hơn để nâng cao hiệu suất ghi bàn cho trận đấu sau. Trận đấu sau chúng ta gặp đội chủ nhà, chắc chắn sẽ khó khăn hơn trận đấu này”.