Calisto bình luận: Tôi đang chờ cuộc đấu trí của Zico và Hiddink

Đây sẽ là một trận đấu hay vì cả hai đội đều ngang cơ nhau, cả hai đều có tham vọng như nhau và bản thân hai đội đều giỏi. Đội Nhật đá nhanh, mưu mô và tổ chức đội hình tốt.

12/06/2006 00:00:00

HLV Calisto – Ảnh: HS

Đây sẽ là một trận đấu hay vì cả hai đội đều ngang cơ nhau, cả hai đều có tham vọng như nhau và bản thân hai đội đều giỏi. Đội Nhật đá nhanh, mưu mô và tổ chức đội hình tốt.

Nhật – ac: 50-50

HLV trưởng cũng là một người có nhiều mánh khóe nên các miếng chiến thuật ông tung ra sẽ gây nhiều khó khăn cho đội tuyển ac. Nhiều cầu thủ tuyển Nhật đang chơi cho các CLB nước ngoài nên có thể nhận thấy đây là một trận cầu cân bằng. Cơ hội sẽ chia đều cho cả hai, ai mở màn trước đội đó sẽ có lợi thế hơn đối phương đôi chút.

Nếu Nhật mở tỉ số trước sẽ tạo nhiều áp lực cho ac, mà khả năng này sẽ xảy ra vì họ cũng muốn khẳng định rằng họ thật sự mạnh chứ không phải như lần chung kết World Cup trước, họ mang tiếng là nước chủ nhà. Tôi dự đoán sẽ là tỉ số hòa, có thể là 0-0 nhưng cũng có thể là 2-2.

Ý – Ghana: Ý thắng 2-0

Ý có nhiều kinh nghiệm hơn trong trận đấu này. Họ muốn tăng cường tập trung hơn để lấy 3 điểm đầu tiên làm an lòng cổ động viên và gây hưng phấn cho các cầu thủ trước áp lực của báo chí xung quanh xìcăngđan bóng đá trong nước vừa qua, nâng cao hình ảnh của Ý với giới bóng đá thế giới.

Thật ra tôi không nghĩ vụ xìcăngđan sẽ làm lu mờ hình ảnh đội tuyển Ý và ảnh hưởng đến các cầu thủ vì họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trận mạc cũng như các tình huống áp lực lớn trước các giải đấu quan trọng.

Vì vậy phải nói họ có động lực lớn, cộng thêm họ có trình độ trên hẳn Ghana, khả năng thắng là có thể. Tuy nhiên Ghana cũng không phải là đội bóng dễ áp đặt lối chơi vì họ cũng có một số cá nhân có thể tạo nên thay đổi trong trận đấu. Có thể tỉ số sẽ là 2-0.

Theo TTO