Các quyết định kỷ luật của Tiểu ban kỷ luật giải HNQG-Cúp Sino 2009

Hôm nay (2/4), Tiểu ban kỷ luật giải HNQG-Cúp Sino 2009 đã ban hành các quyết định kỷ luật sau

Hôm nay (2/4), Tiểu ban kỷ luật giải HNQG-Cúp Sino 2009 đã ban hành các quyết định kỷ luật sau:

 

– Phạt CLB Than Quảng Ninh 10 triệu đồng do BTC trận đấu của CLB đã không đảm bảo về thời lượng cũng như chất lượng băng hình trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Đồng Nai Berjaya ngày 28/3/2009 trên sân Cẩm Phả-Quảng Ninh.

 

– Phạt 5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Quang Thế (số 13) của CLB Đồng Nai Berjaya vì đã có hành vi làm gián đoạn trận đấu trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Đồng Nai Berjaya tại lượt trận thứ bảy ngày 28/3/2009.

 

– Phạt CLB Hòa Phát Hà Nội 2 triệu đồng do có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Huda Huế và CLB Hòa Phát Hà Nội tại lượt trận thứ bảy ngày 28/3/2009.

 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (2/4/2009)./.