Các đội tuyển U23 của Uzbekistan, Iran, Australia và ĐTVN sẽ tham dự Cúp mùa Xuân 2006

Nếu không có gì thay đổi, các đội tuyển U23 của Uzbekistan, Iran, Australia sẽ tham dự Cúp mùa Xuân 2006 cùng ĐTQG Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, các đội tuyển U23 của Uzbekistan, Iran, Australia sẽ tham dự Cúp mùa Xuân 2006 cùng ĐTQG Việt Nam.
 
Các tuyển thủ Việt Nam lại có dịp được tranh tài với các đội bóng hàng đầu châu lục – Ảnh: Quang Thắng
 
Như kế hoạch tập huân, thi đấu của ĐTQG năm 2006 đã được công bố, Cúp Mùa Xuân năm nay sẽ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 20/4. Đây cũng chính là giai đoạn căng thẳng nhất tại các giải VĐQG trong châu lục cũng như trên thế giới. Do vậy, việc tìm kiếm các đối thủ mạnh cho ĐTQG tại sân chơi này là một điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, với mong muốn nâng cao tầm vóc cho đội tuyển thông qua các trận đấu cùng các đối thủ mạnh, lãnh đạo LĐBĐVN và các thành viên BTC giải cũng như các nhà tài trợ đều thống nhất quan điểm: dù khó khăn đến mấy cũng phải nỗ lực tìm những đối thủ mạnh bảo đảm chất lượng cho giải đấu này. Một mặt là nhằm tạo cơ hội cọ xát cho ĐTQG trước thềm ASIAD 15, ASIAN Cup 2007, Giải VĐ ĐNA (dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 1/2007) và mặt khác cũng có ý nghĩa quan trọng không kém, đó là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những Sbữa tiệc bóng đá⬝ thực sự hấp dẫn và sôi động, đồng thời khẳng định uy tín của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
 
Mới đây nhất, Uzbekistan, Iran và Australia đã đồng ý cử ĐT U23 tham dự giải đấu này. Có thể thấy, ba đối thủ của ĐTQG ở Cúp mùa Xuân đều rất mạnh. Iran vẫn là đội bóng hàng đầu châu lục, còn Australia cũng là đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá châu Đại Dương. Việc ĐT Australia lần đầu có mặt ở World Cup 2006 sau khi vượt qua Uruguay ở trận tranh vé vớt đã cho thấy vị thế của bóng đá nước này. Trong khi đó, đại biểu còn lại, U23 Uzbekistan dù chưa có nhiều tiếng nói trên đấu trường thế giới nhưng ở cấp châu lục, họ luôn là đội bóng lớn.
 
Việc mời được 3 đối thủ mạnh trên đã cho thấy công tác Schăm sóc⬝ cho ĐTQG đang được LĐBĐVN thực hiện với nỗ lực cao nhất. Thi đấu với 3 đội bóng trên sẽ là cơ hội thực sự tốt cho ĐTVN rà soát lại lực lượng, lối chơi để bắt tay vào cuộc chuẩn bị dài ngày cho các giải đấu lớn diễn ra trong 2 năm 2006, 2007.
 
Về phía chủ nhà, ĐTQG Việt Nam sẽ là đại diện với những cầu thủ ưu tú được sàng lọc kỹ càng qua con mắt của HLV trưởng A.Riedl cùng các cộng sự. Chuẩn bị cho giải đấu này, ĐTQG sẽ được tập trung vào tháng đầu tháng 4 với khoảng 23 cầu thủ.
 
VFF