BXH FIFA tháng 7/2016: ĐT Việt Nam xếp hạng 139 thế giới

Theo BXH tháng 7/2016 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam đã tụt 6 bậc so với tháng trước, xếp ở hạng 139 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, xếp trên ĐT Việt Nam vẫn là ĐT Thái Lan (hạng 121 thế giới) và Philippines (hạng 135 thế giới).

Sở dĩ ĐT Việt Nam lại tụt hạng do quy định “kỳ hạn 48 tháng” của FIFA. Mỗi trận đấu sẽ được tính điểm trong 48 tháng. Hết thời hạn đó, điểm mà ĐTQG thu được từ trận đó sẽ bị trừ đi.

Tháng vừa rồi, ĐT Việt Nam được 226,95 điểm nhưng lại bị trừ tới 343,14 điểm bởi 2 trận thắng Mozambique và Hong Kong cách đây 4 năm đã không còn được tính điểm.

Tại châu Á, Iran vẫn dẫn đầu, tiếp đó là Hàn Quốc và Uzbekistan. Nhật Bản đã bị giảm 4 bậc xuống hạng 57 thế giới với 564 điểm.

Trong khi đó, ở phía đầu BXH, ĐT Argentina vẫn giữ được ngôi đầu dù không thể giành được chức vô địch tại Copa America 2016. Tiếp theo sau là các ĐT Bỉ, Colombia, Đức, Chile. 5 vị trí đầu tiên không có sự thay đổi, trong khi đó hai đại diện góp mặt trong trận CK EURO 2016 đều có sự tăng hạng vượt bậc. Nhờ đăng quang ở giải vô địch châu Âu vừa diễn ra trên đất Pháp, Bồ Đào Nha tiến thêm 2 bậc để chiếm giữ vị trí thứ 6. Bại tướng của họ trong trận chung kết là ĐT Pháp thậm chí còn tiến bộ hơn khi leo 1 mạch 10 bậc từ vị trí thứ 17 lên vị trí thứ 7.

BXH top 10 thế giới (trong ngoặc là vị trí tháng trước)

1. Argentina (1)

2. Bỉ (2)

3. Colombia (3)

4. Đức (4)

5. Chile (5)

6. Bồ Đào Nha (8)

7. Pháp (17)

8. Tây Ban Nha (6)

9. Brazil (7)

10. Italy (12)

BXH top 10 khu vực Đông Nam Á (trong ngoặc là vị trí tháng trước)

121.Thái Lan (117)

135. Philippines (120)

139. Việt Nam (133)

158. Singapore (149)

167. Myanmar (161)

173. Malaysia (173)

177. Lào (174)

180. Campuchia (184)

185. Timor-Leste (177)

191. Indonesia (187)

198. Brunei Darussalam (197)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM