BXH FIFA quý IV/2016: Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 32

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý IV/2016. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích trong năm 2016 bằng việc tăng 2 bậc để lên đứng vị trí thứ 32 với 1630 điểm hiện có.

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 32 trên BXH FIFA Quí VI/2016

Mặc dù không thi đấu sau giải vô địch nữ Đông Nam Á 2016, diễn ra đầu tháng 8/2016 tại thành phố Mandalay – Myanmar, nhưng thành tích của các cô gái tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Sau 2 quý liên tiếp giữ vững thứ hạng 34, đội tuyển nữ Việt Nam đã bứt phá để hoàn thành một năm bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích với thứ hạng 32 thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trên đấu trường châu lục

Tại đấu trường châu lục, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau đối thủ Thái Lan (thứ hạng 30). Thứ tự 5 đội đứng đầu tại khu vực châu Á không có biến động kể từ sau vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016 tháng 3 vừa qua. Mặc dù bị tụt một bậc xuống hạng 6 BXH thế giới nhưng ĐT nữ Australia  tiếp tục dẫn đầu khu vực châu Á với 1984 điểm. Các vị trí xếp sau lần lượt là Nhật Bản (hạng 7 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10 thế giới), Trung Quốc (hạng 13), Hàn Quốc (hạng 18). 

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý cuối cùng năm 2016, thứ hạng của 5 đội đầu tiên không có thay đổi khi đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2140 điểm. Các vị trí thứ 2 thuộc về Đức, Pháp (thứ hạng 3), Canada (thứ hạng 4), Anh (thứ hạng 5). Sự thay đổi ở nhóm 5 đội đứng cuối trong top 10 thể hiện ở sự hoãn đổi các vị trí khi đội tuyển nữ Thụy Điển tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8, nhường chỗ cho Australia (thứ hạng 6) và Nhật Bản (thứ hạng 7). Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên kết thúc năm 2016 không được suôn sẻ khi tụt xuống vị trí thứ 10, nhường lại vị trí thứ 9 cho đối thủ Brazil.

Các cầu thủ nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại CH Séc tháng 7/2016 chuẩn bị cho AFF Cup 2016

Trong năm 2016, dưới sự dẫn dắt trở lại của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự 2 sân chơi quốc tế là vòng loại cuối Omlypic Rio 2016 và giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016. Tại đấu trường Đông Nam Á, mặc dù tiếp tục để tuột mất cơ hội giành cúp vô địch sau 120 phút đấu trí kịch tính và căng thẳng với đối thủ Thái Lan, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhận được sự khen ngợi và lòng yêu mến của người hâm mộ nước nhà với những gì đã thể hiện.

Năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm bận rộn với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Theo đó, sau giai đoạn nghỉ Tết âm lịch, dự kiến đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho sự kiên Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2017 (tháng 3) và vòng loại Asian Cup nữ 2018 (tháng 4). Sau khi tham dự lượt giải nữ VĐQG 2017, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng trong năm là SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia vào tháng 8/2017.  

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM