BXH FIFA Quý IV/2015: Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 4 bậc lên vị trí 29

Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý IV/2015. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tăng 4 bậc từ vị trí 33 lên vị trí 29 với 1650 điểm hiện có.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng ở vị trí 29 trên BXH thế giới

Mặc dù không thi đấu trong quý IV/2015 nhưng thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 đã đạt được từ tháng 9 vừa qua tiếp tục giúp cải thiện thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc tăng thêm 21 điểm từ 1629 lên 1650, đội tuyển nữ Việt Nam nhảy từ vị trí 33 lên vị trí 29, vượt lên đứng trên đội tuyển Thái Lan (thứ hạng 30, 1645 điểm).

Việt Nam cũng tăng 1 bậc ở top 10 châu Á

Ở top 10 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã chiếm lấy vị trí thứ 6 từ Thái Lan. Thứ tự 5 đội dẫn đầu không thay đổi khi bóng đá nữ Nhật Bản (thứ hạng 4 thế giới) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 châu Á với 2045 điểm; các đội đứng sau lần lượt là CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 6), Australia (thứ hạng 9), Trung Quốc (thứ hạng17) và Hàn Quốc (thứ hạng 18).

Đầu năm 2016, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiệm vụ đầu tiên là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 1 tới và có gần 1 tháng tập luyện. Sau khi nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân 2016, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại bước vào giai đoạn nước rút trước khi lên đường đi Nhật Bản tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 vào cuối tháng 2/2016.

Top 10 thế giới

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới, thứ hạng các đội giữ nguyên khi đội tuyển Mỹ tiếp tục thống trị vị trí số 1. Các vị trí xếp sau lần lượt gồm Đức (thứ hạng 2), Pháp (thứ hạng 3), Nhật (thứ hạng 4), Anh (thứ hạng 5), CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 6), Brazil (thứ hạng 7), Thụy Điển (thứ hạng 8). Các thứ hạng 9 và 10 tiếp tục thuộc về đội tuyển nữ Australia và Na Uy.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM