BXH FIFA Quý II/2021: ĐT Nữ Việt Nam lên hạng 32

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đà thăng tiến, từ thứ hạng 33 trong quý I lên thứ hạng 32 trong quý II/2021 trên bảng xếp hạng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố chiều 25/6.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đứng thứ 32 trên BXH FIFA quý II/2021

Theo đó, với 1657 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tăng một bậc, tạm đứng vị trí thứ 32 và duy trì vị trí thứ sáu trong top 10 khu vực châu Á.

Trong khi đội tuyển nữ Australi tiếp tục dẫn đầu top 10 đội mạnh nhất châu lục thì Nhật Bản (hạng 10) là đội duy nhất gây sự chú ý bằng việc chiếm lại vị thứ thứ hai, đẩy CHDCND Triều Tiên (hạng 11) xuống vị trí thứ 3. Các vị trí còn lại vẫn giữ nguyên gồm: Trung Quốc (lên hạng 15), Hàn Quốc (xuống hạng 18), Việt Nam (lên hạng 32), Thái Lan (xuống hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (xuống hạng 40), Uzbekistan (xuống hạng 43), Myanmar (xuống hạng 45).

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6 tại khu vực châu Á

Top 10 thế giới quý II/2021

Ở top 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý II/2021, ngoài việc ĐT Mỹ và ĐT Đức tiếp tục thống trị hai vị trí dẫn đầu, sự thay đổi tiếp tục diễn ra ở nhóm giữa khi ĐT Pháp vượt lên giành lại vị trí thứ 3 từ Hà Lan. Các vị trí tiếp theo tiếp tục thuộc về Thụy Điển, Anh, Brazil, Canada, Australia. Ở thứ hạng 10 đánh dấu sự trở lại của Nhật Bản sau khi đẩy CHDCND Triều Tiên xuống thứ hạng 11.

Cũng trong chiều qua (24/6), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại Asian Cup nữ 2022 tại Malaysia. Lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ được đánh giá “dễ thở” gồm Tajikistan (thứ hạng 135), Maldives (thứ hạng 144) và Afghanistan (thứ hạng 152).

Để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 và VL Asian Cup 2021, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một đợt tập trung đầu tiên trước Tết Nguyên Đán vào tháng 1/2021 vừa qua.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: “Chúng ta gặp những đối tượng đang kém chúng ta rất nhiều về thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới, mọi người sẽ nghĩ chúng ta có cơ hội, nhưng đối với cá nhân tôi không hề chủ quan, luôn coi trọng đối thủ vì chúng ta tiến bộ, các đối thủ cũng sẽ tiến bộ. Thời điểm này, bóng đá Việt Nam và thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mọi hoạt động của chúng ta đều đang phải tạm dừng, chưa thể tập luyện và thi đấu tiếp. Điều đó rất khó khăn, đặc biệt với bóng đá nữ, từ đầu năm nay ĐT bóng đá nữ mới có một đợt tập trung. Các cầu thủ, đặc biệt số trẻ cần có thời gian làm quen, tập luyện, vì vậy, tôi nghĩ chúng ta tiếp tục phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa”.

“Đội tuyển chỉ có thể tập trung trở lại, sớm nhất sau khi giải nữ VĐQG kết thúc”, HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM