BXH bóng đá nữ FIFA quý III năm 2008: Việt Nam giữ nguyên hạng 6 châu Á

Sau bước tiến thần kỳ tại quý II để lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua cả Đài Loan và Thái Lan, vươn lên hạng 6 châu Á, ĐT nữ Việt

Bóng đá nữ Việt Nam có bước tiến nhanh nhất trong BXH tháng 6 năm 2008 vừa được FIFA công bố khi lần đầu…Theo BXH bóng đá nữ quý I năm 2008 vừa được FIFA công bố, ĐT nữ Việt Nam…Bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại hành trình của mình trong năm 2007 ở vị trí thứ 36 trên BXH của FIFA, tăng 1 bậc so với BXH quý III năm 2007.Theo BXH bóng nữ FIFA quý đầu tiên của năm 2007, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, so với quý trước, ĐT của chúng ta đã bị tụt 1 bậc và xếp ở vị trí 37 thế giới.Với 26 điểm nhận được, ĐT nữ Việt Nam đã trở thành 1 trong 4 ĐT (Việt Nam, Kazakhstan, Algeria, Guatemala) có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trong BXH quý III FIFA – 2006 khi Snhảy⬝ liền 4 bậc để vươn lên vị trí thứ 31 thế giới. Sang Quý II -2006, ĐT nữ Việt Nam không những tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á mà còn tiến thêm một bậc trên BXH của FIFA để vươn lên vị trí thứ 35 thế giới.Không thi đấu trận nào trong Quý I-2006. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn giữ vững được vị trí số 1 tại Đông Nam Á và số 7 châu Á.Một tin vui với bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng, đó là việc chúng ta đã có bước nhảy phá kỷ lục của chính mình khi tăng liền 7 bậc trong 3 tháng và chính thức vượt…

Sau bước tiến thần kỳ tại quý II để lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua cả Đài Loan và Thái Lan, vươn lên hạng 6 châu Á, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục ổn định thứ hạng của mình trên BHX quý III với 1619 điểm.

ĐT nữ Việt Nam – Ảnh: baobongda.com.vn

 

Tuy nhiên, để giữ vững vị trí của mình, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ phải cố gắng rất nhiều để đạt được thành tích tốt nhất tại giải vô địch bóng đá nữ AFF 2008 sắp tới, bởi đối thủ cạnh tranh thứ hạng trực tiếp với ĐT nữ Việt Nam hiện nay là Đài Loan chỉ kém ĐT nữ Việt Nam 8 điểm. Trong khi đó, Thái Lan cũng chỉ cần 31 điểm là san bằng cách biệt với ĐT nữ Việt Nam.

 

Tốp 5 đội hàng đầu châu Á không có sự thay đổi nào đáng kể ngoài việc Trung Quốc vươn lên chiếm vị thứ 3 châu lục của Australia. CHDCND Triều Tiên từ hạng 6 thế giới vươn lên hạng 5 thế giới và tiếp tục là cánh chim đầu đàn của bóng đá nữ châu Á.

Do không thi đấu trận nào trong suốt 18 tháng qua nên ĐT nữ Uzbekistan không được FIFA xếp hạng trong quý III này.

BXH bóng đá nữ FIFA quý IV -2008 sẽ được công bố vào ngày 19/12/2008.

Tốp 10 thế giới

XH (thế giới)

Đội

Thay đổi

Điểm

1

Mỹ

0

2211

2

Đức

0

2152

3

Brazil

1

2131

4

Thuỵ Điển

-1

2063

5

CHDCND Triều Tiên

1

2026

6

Na-uy

-1

2021

7

Pháp

1

1999

8

Đan Mạch

-1

1988

9

Nhật Bản

1

1985

10

Canada

-1

1944

Xếp hạng châu Á

XH (thế giới)

Đội

Thay đổi

Điểm

5

CHDCND Triều Tiên

1

2026

9

Nhật Bản

0

1985

12

Trung Quốc

2

1915

14

Australia

-2

1898

23

Hàn Quốc

0

1765

32

Việt Nam

0

1619

33

Đài Loan

0

1611

35

Thái Lan

0

1588

43

Myanmar

0

1523

48

Iran

1

1468

52

Ấn Độ

1

1439

63

Hong Kong

1

1365

68

Indonesia

0

1353

76

Guam

1

1314

78

Malaysia

1

1284

81

Lào

2

1274

82

Philippines

2

1270

Ghi chú: Các đội in đậm thuộc về khu vực Đông Nam Á

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM