BXH bóng đá nữ FIFA quý II năm 2008: Việt Nam lên hạng 6 châu Á

Bóng đá nữ Việt Nam có bước tiến nhanh nhất trong BXH tháng 6 năm 2008 vừa được FIFA công bố khi lần đầu…

Bóng đá nữ Việt Nam có bước tiến nhanh nhất trong BXH tháng 6 năm 2008 vừa được FIFA công bố khi lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT nữ Việt Nam vượt qua cả Đài Loan và Thái Lan để giành vị trí thứ 6 châu Á.

Sau cả 3 trận toàn thắng ở vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ vô địch châu Á hồi tháng 3 ở Thành Long (TP.HCM), các cô gái Việt Nam tiếp tục ghi điểm khi vừa kết thúc vòng bảng VCK Asian Cup 2008 với trận thắng Thái Lan 1-0, thua Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Đây chính là cơ sở để ĐT nữ Việt Nam giành được 38 điểm trong tháng, nhảy 5 bậc (chỉ có Slovenia-54, Đảo Faroe-71 và Senegal-81 có bước tiến tương tự) từ hạng 37 lên hạng 32 thế giới, với 1.619 điểm và cán đích ở vị trí số 6 châu Á. Trước đây, thứ hạng cao nhất của Việt Nam là 31 thế giới (9/2006).

Còn Đài Loan, đội bóng luôn giữ vị trí số 6 châu Á đã thụt lùi đáng kể (từ 30 xuống 33, bị trừ 40 điểm), trong khi Thái Lan tụt 1 bậc (từ 34 xuống 35, trừ 23 điểm) sau khi thua cả 3 trận ở vòng bảng VCK Asian Cup 2008.

Đây là lần đầu tiên kể từ BXH tháng 7/2007 Việt Nam vượt qua Thái Lan, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi FIFA công bố BXH cho các đội bóng nữ vào tháng 7/2003, Việt Nam vượt lên trên cả Đài Loan lẫn Thái Lan.

Điều đặc biệt là Iran, đội bóng cùng bảng với Việt Nam, Myanmar và Đài Loan ở vòng loại thứ hai Asian Cup 2008 (tháng 3 ở Thành Long) lần đầu tiên chính thức góp mặt khi đã hội đủ yếu tố chơi ít nhất 5 trận với các đối thủ trong BXH của FIFA. Iran giành 14 điểm và xếp 11 châu Á (49 thế giới) với 1.468 điểm.

Ở các vị trí phía trên, không có sự thay đổi nào khi CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 5 đội bóng hàng đầu châu Á. Ngoài ra Mỹ, Đức, Thụy Điển, Brazil, Na Uy vẫn là 5 đội bóng đá nữ mạnh nhất thế giới. BXH quý 3 năm nay sẽ được công bố vào tháng 9 tới.

BXH được FIFA công bố 4 lần 1 năm, dựa trên thành tích của 150 ĐT thành viên. Và theo một thống kê năm 2006 thì hiện có khoảng 26 triệu phụ nữ đang chơi bóng đá trên toàn thế giới.

Tốp 10 thế giới

XH (thế giới)

Đội

Thay đổi

Điểm

1

Mỹ

0

2200

2

Đức

0

2174

3

Thuỵ Điển

0

2087

4

Brazil

0

2082

5

Na-uy

0

2043

6

CHDCND Triều Tiên

0

2038

7

Đan Mạch

1

2000

7

Pháp

-1

1999

9

Canada

0

1960

10

Nhật Bản

0

1957

Xếp hạng châu Á

XH (thế giới)

Đội

Thay đổi

Điểm

6

CHDCND Triều Tiên

0

2038

10

Nhật Bản

0

1957

12

Australia

0

1923

14

Trung Quốc

0

1981

23

Hàn Quốc

2

1765

32

Việt Nam

5

1619

33

Đài Loan

-3

1611

35

Thái Lan

-1

1588

43

Myanmar

0

1523

47

Uzbekistan

2

1501

49

Iran

0

1468

53

Ấn Độ

2

1439

64

Hong Kong

1

1365

68

Indonesia

2

1353

77

Guam

2

1314

79

Malaysia

3

1284

83

Lào

4

1274

84

Philippines

1

1270

Ghi chú: Những đội in đậm thuộc khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: Theo FIFA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM