Brazil và Argentina dễ thở tại Copa America 2011

Đêm qua, tại thành phố La Plata, Argentina diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Copa America 2011. Hai ứng viên sáng giá Brazil và Argentina rơi vào bảng đấu đơn giản trong khi Uruguay gặp khó.

Đêm qua, tại thành phố La Plata, Argentina diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Copa America 2011. Hai ứng viên sáng giá Brazil và Argentina rơi vào bảng đấu đơn giản trong khi Uruguay gặp khó.

Argentina có cơ hội lớn để đăng quang trên sân nhà.

Giải đấu lần này sẽ diễn ra từ 1/7 đến 24/7 ở 8 thành phố lớn của nước chủ nhà Argentina: Jujuy, Salta, Cordoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, San Juan và Mendoza.

Tham dự giải đấu lần này, Mexico sẽ gửi đội hình U23 có bổ sung 5 cầu thủ lớn tuổi. Vào tháng 6/2011, đội bóng của HLV Jose Manuel sẽ phải tranh tài ở Gold Cup nên rất khó để các ngôi sao thi đấu dàn trải như vậy.

Nhật Bản là một ẩn số và đặc biệt hơn, người Argentina muốn đội nhà trả món nợ giao hữu thua 0-1 trước thầy trò Alberto Zaccheroni. Đây là lần thứ hai, kể từ sau năm 1999, các chàng trai xứ sở hoa anh đào lại có dịp tranh tài ở giải đấu số một Nam Mỹ.

Trong lịch sử, Argentina và Uruguay là hai quốc gia vô địch nhiều nhất với 14 lần. Đây là cơ hội để thầy trò Batista chấm dứt 17 năm chờ đợi mỏi mòn kể từ sau ngày đăng quang chức vô địch vào năm 1993.

Trong khi đó, Brazil mới 8 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, kể từ khi giải vô địch Nam Mỹ được mang tên Copa America từ năm 1975 mà trước đó, nó có tên là giải bóng đá các quốc gia Nam Mỹ (Conmebol), “Vũ điệu Samba” đã 5 lần vô địch.

Ở hai kỳ Copa gần đây, Selecao đều vô địch và thuyền trưởng Mano Menezes đang rất nóng lòng có được danh hiệu đầu tiên với đội bóng sau ngày lên thay Carlos Dunga.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Argentina, Colombia, Bolivia và Nhật Bản.

Bảng B: Brazil, Paraguay, Ecuardo, Venezuela.

Bảng C: Uruguay, Chile, Mexico, Peru.